Thông thường, mỗi khi thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa mưa thì cũng là thời điểm bệnh sốt xuất huyết xuất hiện.Và hiện nay, bệnh sốt xuất huyết đang xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước và tỉnh Vĩnh Long cũng nằm trong bối cảnh chung đó. Trước thực trạng này, ngành y tế Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Đồng thời cũng kêu gọi người dân trong cộng đồng cùng ra sức chủ động phòng, chống căn bệnh nguy hiểm này.

 

 

Đến hẹn lại lên, thông thường vào khoảng tháng 5 – 6 hàng năm, khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện thì cũng là lúc bệnh sốt xuất huyết bùng phát ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do loài muỗi vằn Aedes aegypty gây ra. Muỗi vằn chích và hút máu người bệnh, sau đó truyền virút Dengue (Đăng gơ) từ người bệnh sang người lành. Vì vậy bệnh sốt xuất huyết lan truyền rất nhanh, dễ bộc phát thành dịch. Tất cả mọi người trong cộng đồng đều có nguy cơ bị nhiễm sốt xuất huyết, nếu không may bị muỗi vằn chích và truyền bệnh. Tuy nhiên thường gặp nhất vẫn là trẻ em dưới 15 tuổi.

Trong thực tế, bệnh sốt xuất huyết xảy ra quanh năm nhưng phát triển mạnh vào mùa mưa. Bởi, đối với đại đa số người dân thường có thói quen dự trữ nước mưa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày trong gia đình, và mỗi khi đến mùa mưa dụng cụ chứa nước mưa trong cộng đồng lại tăng lên đột biến, và những dụng cụ chứa nước này nếu không được bảo quản, đậy nắp cẩn thận sẽ là nơi trú ẩn và sinh sản lý tưởng của muỗi vằn. 

Bệnh sốt xuất huyết do muỗi vằn gây ra. Đây là một bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên các phụ huynh có con nhỏ thường chủ quan trong việc phòng tránh muỗi, và khi trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết, phụ huynh gặp khó trong việc phân biệt giữa triệu chứng của các bệnh cảm thông thường với bệnh sốt xuất huyết. Chính vì vậy, nhiều trẻ được đưa đến cơ sở y tế thường trong tình trạng bệnh đã diễn tiến nặng. 

Một số bệnh nhi khi chưa nhập viện để theo dõi và điều trị bệnh sốt xuất huyết đã có triệu chứng nóng, sốt, và phụ huynh nghĩ đây chỉ là bệnh cảm thông thường. Nhưng sau vài ngày dùng thuốc, bệnh vẫn tái đi tái lại và mãi đến khi con trẻ xuất hiện triệu chứng lạ, người nhà mới chuyển bé đến bệnh viện đa khoa Vĩnh Long để điều trị trong tình trạng nguy hiểm.

Bà Đỗ Thị Mười Hai – Thới Hòa – Trà Ôn cho biết: “Thấy chân đi không được chở đi BVĐKVL tưởng khám rồi về không ngờ nhập viện luôn vì bị SXH, đâu nghĩ bị bởi thường ngày ngủ cũng quạt máy, nhang muỗi, không biết thời gian quạt, đốt nhang, muỗi cắn hồi nào không biết”

Một bệnh nhi khác, mặc dù cách đây vài ngày đã có triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết, nhưng phụ huynh cho rằng đây chỉ là bệnh cảm nhẹ, nên đến nhà thuốc mua thuốc về điều trị cho bé. Tuy nhiên, do bệnh kéo dài lại kèm theo sốt cao, và bé có biểu hiện biếng ăn, mệt mỏi … nên phụ huynh mới nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết và chủ động đưa bé đến cơ sở y tế điều trị.  

Theo chị Phan Bích Liễu – Long Phú  – Tam Bình – Vĩnh Long: “Ban đêm ngủ có giăng mùng, còn ban ngày ngủ mình cũng sơ suất bé ngủ võng mình cũng không quản lý chặt muỗi chích không chừng nên cũng sợ. Qua đây cũng rút kinh nghiệm để sau này bé không bị SXH."

 

         

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế, tính từ đầu năm  đến nay cả nước ghi nhận gần 11.000 ca sốt xuất huyết, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2012. Số ca sốt xuất huyết tập trung nhiều ở các tỉnh phía Nam.

Riêng đối với tỉnh Vĩnh Long, trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện 341 trường hợp bệnh nhân bị nhiễm sốt xuất huyết, giảm 50% so với cùng thời điểm năm 2012. Tuy nhiên, theo dự báo của ngành y tế Vĩnh Long, trong thời gian tới bệnh sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là thời điểm bắt đầu vào mùa mưa. Bởi, chỉ trong 7 ngày qua, số ca mắc bệnh sốt suất huyết trên địa bàn tỉnh đã tăng lên 1,3 lần so với tuần trước.

Vì vậy, người dân không nên chủ quan trong vấn đề phòng bệnh. Do  bệnh sốt xuất huyết lan truyền nhanh và hiện nay bệnh này đã xuất hiện rải rác ở tất cảc các địa phương trong tỉnh, trong đó tập trung nhiều ở địa bàn TP. Vĩnh Long, Long Hồ và huyện Vũng Liêm.

Trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, đến thời điểm hiện nay đã xuất hiện 11 ổ dịch nhỏ với 72 ca sốt xuất huyết. Đặc biệt, bệnh không chỉ tập trung nhiều ở trẻ em mà năm nay bệnh có chiều hướng gia tăng ở người lớn. Vì thế, hiện nay ngành y tế địa phương đang đề ra giải pháp hạn chế tình trạng này.

Theo quy định của Bộ Y Tế và Viện Pastuer khi địa phương có bệnh nhân sốt xuất huyết trong tình trạng sốc nặng, thì ngành y tế nơi đây sẽ tiến hành xử lý ổ dịch. Và xã Bình Hòa Phước là một trong địa phương khởi phát ổ dịch nhỏ trên địa bàn huyện Long Hồ.

Một bệnh nhi vừa mới bình phục sau 6 ngày điều trị tại Khoa nhi bệnh viện đa khoa Vĩnh Long trong tình trạng sốt xuất huyết độ 4, người nhà cho biết do không hiểu rõ về tác hại, cũng như cơ chế sinh sản của muỗi vằn, nên không chú ý đến những dụng cụ chứa nước trong gia đình, từ đó tiềm ẩn nguy cơ trẻ bị sốt xuất huyết do muỗi vằn đốt. 

 Trước tình hình trên, bằng những biện pháp nghiệp vụ ngành y tế huyện Long Hồ đã chủ động đến địa phương xảy ra dịch để giám sát côn trùng và phun, tẩm hóa chất diệt muỗi vằn và hướng dẫn gia đình cách phòng bệnh sốt xuất huyết.

Ngoài ra, ngành y tế huyện Long Hồ còn tổ chức tập huấn cho các cộng tác viên nơi đây về mức độ nguy hiểm và cách phòng bệnh sốt xuất huyết để phát huy vai trò của các ban ngành đoàn thể trong phòng, chống sốt xuất huyết.

Bệnh sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm hiện nay chưa có vacxin phòng bệnh và cũng chưa có thuốc đặc trị. Thực tế, hầu như mọi người ai cũng hiểu tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết là muỗi vằn, và lăng quăng chính là nguồn gốc của bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, mọi người thường hay nhầm lẫn về môi trường sinh sống của muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết với một số loại muỗi thông thường khác, nên chủ quan trong cách phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Muỗi vằn chỉ sinh sống trong nhà và mọi hoạt động trong vòng đời đều gắn liền với đời sống con người. Đặc biệt, muỗi vằn thích đậu ở các chổ mát và tối như: gầm giường, hốc bàn và những nơi quần  áo treo không ngăn nắp …. Và chúng tìm mồi suốt ngày, nhưng thường hoạt động tích cực vào sáng sớm và chiều tối.

Điều đáng lưu ý là muỗi vằn chỉ đẻ trứng ở các dụng cụ chứa đựng nước sạch, đặc biệt là nước mưa được dự trữ trong và xung quanh nhà.

Hiện nay, ở nông thôn hầu như gia đình nào cũng chuẩn bị một vài dụng cụ để chứa đựng nước mỗi khi vào mùa mưa. Và đây cũng chính là lý do vì sao mật độ muỗi vằn lại tăng nhanh. Bởi, với nhiều gia đình do nước mưa được sử dụng thường xuyên trong sinh hoạt hằng ngày nên việc đậy kín những dụng cụ này xem ra sẽ bất tiện, cho nên đôi khi họ không quan tâm đến vấn đế này.

Mặt khác, chỉ một chút vô ý như thế này thì những vật dụng như vỏ dừa, bình hoa, và một số dụng cụ chứa nước không cần thiết khác xung quanh nhà ..cũng trở thành nơi để muỗi vằn sinh sản tạo ra những ổ lăng quăng ,và sau đó phát triển thành muỗi vằn. 

Chính sự chủ quan, cũng như việc tiếp nhận thông tin chưa có chiều sâu về bệnh sốt xuất huyết của một bộ phận người dân sẽ là điều kiện để muỗi vằn  phát triển.

 Bệnh sốt xuất huyết tồn tại từ nhiều năm qua và muỗi vằn – tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết xuất hiện quanh năm, nhưng chỉ bộc phát mạnh vào mùa mưa, vì thế cộng đồng cần nâng cao ý thức phòng chống, bệnh sốt xuất huyết.  

 Sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp chính quyền, đặc biệt là đối với ngành y tế thông qua hoạt động giám sát và dự báo dịch bệnh là rất quan trọng, nhằm chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết ngay từ đầu mùa mưa, góp phần giảm thiểu số ca sốt xuất huyết trong thời gian tới.

Cùng với những giải pháp của ngành y tế, hơn ai hết mọi người dân cần nâng cao ý thức, tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết với biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất chính là thường xuyên vệ sinh nhà cửa và những vật dụng chứa nước trong và xung quanh nhà để tiêu diệt lăng. Vì “không có lăng quăng sẽ không có bệnh sốt xuất huyết”.

Mỹ Hạnh 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *