Bên bờ hạnh phúc

Lâu nay, chuyện sinh viên đi làm thêm để có thể trang trải chi phí học tập và sinh hoạt không còn là điều mới mẻ. Những năm gần đây, cụm từ Partime – nghĩa là làm việc bán thời gian đã trở thành một xu hướng dành cho những sinh viên năng động và ham học hỏi.Việc làm bán thời gian giúp cho sinh viên nhiều kiến thức thực tế, những hiểu biết xã hội và có thêm thu nhập, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết và thời gian nghỉ hè.

 

 

 

Mới theo học năm thứ nhất ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trần Hưng Lộc đã tính đến chuyện đi làm thêm. Vừa hoàn thành các học phần một cách suôn sẻ, có thời gian rảnh rỗi,Hưng Lộc xin đi làm thêm ở Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại – dịch vụ và du lịch Thiên Ý Thành.

Công việc hiện tại của em là làm nhân viên kinh doanh của công ty. Hàng ngày, Lộc luôn trau dồi kiến thức về sản phẩm và kiến thức du lịch. Theo Hưng Lộc, một khi hiểu rõ sản phẩm của mình, em mới có thể truyền tải “hồn” của sản phẩm đến với khách hàng và thuyết phục họ sử dụng dịch vụ do mình giới thiệu. Bên cạnh đó, Lộc cảm thấy kiến thức về du lịch cũng rất là quan trọng. Hiểu rõ những tuyến điểm, các địa danh, các di tích, các dịch vụ ăn uống vui chơi tại các danh lam thắng cảnh… sẽ giúp em tự tin hơn khi tư vấn cho khách hàng, đồng thời tạo dựng mối quan hệ bền chặt và tin tưởng giữa em với khách hàng. 

Bạn Nguyễn Thị Hồng Nhi – sinh viên ngành kế toán làm công việc gõ Captcha tại nhà. Theo giải thích của Hồng Nhi, Captcha là hình ảnh chứa đoạn mã xác nhận giúp phân biệt đối tượng đang truy cập là người hay máy. Đây là công cụ rất hiệu quả trong ngăn chặn hành vi lập tài khoản diễn đàn, website, email trái phép với số lượng lớn, nhờ các chương trình tự động.Thường thì, người quản lý diễn đàn, hoặc website buộc phải nhờ đội ngũ những người gõ thuê Captcha  để xác nhận việc lập tài khoản, đẩy nhanh quá trình đăng ký hàng loạt. Với đặc thù công việc, yêu cầu ứng tuyển chỉ đòi hỏi tốc độ gõ phím nhanh, thời gian online nhiều.

Nguyễn Thị Hồng Nhi cho biết bạn chọn công việc gõ Captcha nàyđểcó thểchủ động được mức thu nhập của mình. Cái tiện lợi của công việc này là giúp cho nhân viên gõ Captcha có thể làm việc ngay tại nhà vào bất kỳ lúc nào.Công việc hết sức đơn giản: chỉ cần gõ lại những kí tự xuất hiện trên màn hình, có thể kết hợp chat yahoo, nghe nhạc, chơi game online. Đồng thời, Nhi vừa luyện đánh máy lại có thể kiếm thêm thu nhập, sau vài tuần làm việc em cảm thấy bất ngờ về trình độ đánh máy của mình.

Còn em Nguyễn Minh Phúc đang theo học ngành Kỹ thuật Công nghệ thì lại cảm thấy gắn bó với nghề mộc. Ngay từ nhỏ, hình ảnh người thợ già vẫn cặm cụi với khoan, đục, cưa, bào… để tỉ mỉ tẩn mẩn tạo hình họa tiết hoa văn trên các vật dụng bằng gỗ đã gây ấn tượng mạnh với em. Theo lời Phúc kể, ngay từ hè năm học lớp 9, em đã bắt đầu làm quen với nghề mộc qua sự dìu dắt của người anh trai là chủ trại mộc Minh Chi.

Cũng từ đó trở về sau, mỗi năm đến hè, Minh Phúc lại đến phụ việc cho Trại mộc Minh Chi của anh mình. Dần dần tay nghề của Phúc ngày thêm phần cứng cáp, vững vàng và nghiễm nhiên trở thành một người thợ thực thụ.Theo lời anh trai Phúc, mộc là một nghề khó, đào tạo được một người thợ lành nghề càng khó. Thêm nữa, người đi học việc lại không dễ tìm, bởi người có tuổi thì không muốn đi học nghề,  người còn trẻ thì thích đi làm ăn xa hoặc kiếm nghề thu nhập cao hơn. Chính bản thân Nguyễn Minh Phúc cũng dự định kiếm tìm một công việc phù hợp với ngành điện tử là ngành mà em đang theo học. 

 Là sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh, Nguyễn Hữu Liêm lại cảm thấy yêu thích các công việc thuộc lĩnh vực quảng cáo. Chính vì vậy, mặc dù chưa am hiểu mấy về nghiệp vụ thiết kế đồ họa, Liêm vẫn sẵn sàng nhận làm những phần việc thủ công như một lao động phổ thông. Yêu cầu của việc làm bán thời gian của một nhân viên đi giao hàng dần dần rèn luyện cho Liêm chịu được áp lực trong công việc, có tác phong cẩn thận, chặt chẽ và có tính kỷ luật cao.

Theo Hữu Liêm, không có công việc gì là vô bổ, miễn có công việc làm thêm , có thu nhập tương đối ổn định là em cảm thấy mừng, và quan trọng hơn hết là được dịp cọ xát thực tế để từng bước trưởng thành vững vàng hơn. 

Có cùng suy nghĩ như Hữu Liêm, bạn trẻ Lê Minh Tâm cũng hăng hái tìm cho mình khá nhiều công việc làm thêm. Hiện tại, Tâm vừa làm nhân viên phục vụ tiệc cưới tại một số nhà hàng ở thành phố Vĩnh Long, vừa đi làm tiếp thị sản phẩm, vừa đi giao bia, nước ngọt cho các cửa hàng ăn uống ở các địa bàn lân cận như Long Hồ, Tam Bình…Sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo ở làng quê Phú Quới, Minh Tâm tỏ ra khá năng động trong việc bươn chải mưu sinh để có thêm tiền trang trải việc học.Theo Lê Minh Tâm, các công việc tự do về thời gian rất phù hợp với các bạn sinh viên đang đi học hoặc đã ra trường muốn tìm việc để có thêm thu nhập.

 

 

Quê ở Cà Mau, cậu sinh viên ngành Ngữ văn Trần Minh Chuẩn cũng sớm tìm được cho mình một công việc làm thêm. Giờ đây khi đã là sinh viên năm thứ ba thì Minh Chuẩn cũng đã có thâm niên ngần ấy năm phụ việc chạy bàn ở một quán cơm bình dân cặp theo Quốc lộ Một A và có vị trí cũng khá gần trường để tiện việc đi lại, sinh hoạt trong điều kiện vừa học, vừa làm. Nhớ mới ngày nào chập chững bước vào làm quen với công việc bưng bê lau dọn, việc gì cũng bỡ ngỡ, lúng túng. Vậy mà, bây giờ Minh Chuẩn đã có thể đảm đương công việc quản lý quán ăn như một người chủ thực thụ. Song, đối với Chuẩn, điều quan trọng nhất là em đã học được nhiều điều thú vị và bổ ích từ cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà nhà trường và thầy cô chưa từng dạy tới.

Vốn yêu thích thời trang từ hồi còn bé, Lâm Bảo Ngọc Y Tiên – sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Cửu Long đã chọn công việc làm thêm là đi phụ bán hàng ở một shop thời trang tại chợ Phú Yên, thuộc địa bàn xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Shop thời trang này ngày càng phát triển sung túc theo đà gia tăng cư dân của khu công nghiệp Hòa Phú và các trường học nơi đây.

Để thành đạt trong kinh doanh nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, theo Y Tiên cần phải có niềm đam mê, kết hợp với kiến thức kinh doanh, con mắt thẩm mỹ, đầu óc tính toán, kinh nghiệm thực tế. Thêm một yếu tố rất cần trong kinh doanh là sự táo bạo, dám nghĩ dàm làm, biết vượt lên thất bại thì có ngày sẽ thành công.

Chuyện sinh viên làm thêm cũng có ít nhiều hạn chế vì phần lớn quỹ thời gian của các bạn đều tập trung cho việc học. Khi mùa hè đến, tranh thủ thời gian rảnh rang, các em đi làm thêm khá nhiều với các loại công việc đa dạng. Bên cạnh một khoản thu nhập  dù có phần khiêm tốn, các em thường nghĩ đến cơ hội cọ sát thực tế cuộc sống, tích lũy vốn sống và kinh nghiệm làm việc để làm hành trang mưu sinh sau này.

 Là một sinh viên, thì việc học là nhiệm vụ quan trọng nhất. Trong thời gian học, các bạn trẻ có thể đi làm một việc làm bán thời gian để mưu sinh, để có thêm kiến thức kinh nghiệm, để hiểu giá trị đồng tiền mình kiếm được, nhưng đừng vì những vấn đề trước mắt mà quên mất lợi ích lâu dài và mục tiêu quan trọng nhất của mình trong giai đoạn này là học. Xu hướng của các nhà tuyển dụng hiện nay là không chỉ căn cứ vào kết quả học tập mà còn căn cứ vào kinh nghiệm, sự năng động của bạn nữa. Nhưng bao giờ cũng thế, nhà tuyển dụng luôn nhìn vào kết quả rèn luyện, kết quả học tập tại trường đại học, cao đẳng của bạn, coi đó là nền tảng để đánh giá một ứng viên cho vị trí họ cần tuyển dụng./.

An Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *