Tổng thống Chile Michelle Bachelet cho biết, quá trình tái thiết những vùng chịu ảnh hưởng của động đất và sóng thần vào cuối tháng trước có thể kéo dài từ 3 đến 4 năm. Bà khẳng định, đất nước này sẽ đứng dậy sau thảm họa, đồng thời cảnh báo, việc đó sẽ không thể diễn ra nhanh chóng như kỳ vọng.
![]() |
Tổng thống Chile Michelle Bachelet |
Trong một bài phát biểu trên sóng phát thanh, Tổng thống Chile sắp mãn nhiệm, bà Michelle Bachelet nhấn mạnh: “Con đường phía trước sẽ rất khó khăn.” Bà cũng cho biết thêm, việc tái thiết đất nước cần có sự hỗ trợ từ nước ngoài cũng như nỗ lực của chính quyền sắp tới.
Theo hãng tin AP của Mỹ, nhiều người dân Chile hy vọng, tỷ phú Sebastian Pinera, người sẽ kế nhiệm chiếc ghế tổng thống từ bà Bachelet vào ngày 11/03, sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tái thiết tại những vùng chịu ảnh hưởng của trận động đất kinh hoàng cách đây 1 tuần.
Hiện Tổng thống đắc cử Pinera đã bổ nhiệm thống đốc mới tại những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất và yêu cầu họ bắt tay vào việc ngay cả khi ông chưa nhậm chức. Những ưu tiên hàng đầu của nhà lãnh đạo tương lai này bao gồm: tìm kiếm người mất tích, bảo đảm an ninh và trật tự, khôi phục cơ sở vật chất và cứu chữa người bị thương.
Ông Pinera còn tuyên bố, chính quyền của ông sẽ hợp tác chặt chẽ hơn so với chính quyền của bà Bachelet mỗi khi đất nước đối mặt với thảm họa.
Những người chỉ trích tổng thống sắp mãn nhiệm cho biết, ban đầu, bà đã tỏ ra do dự trong việc điều động quân đội phân phát hàng cứu trợ, ngăn chặn cướp bóc. Tuy nhiên, theo giới phân tích, Tổng thống Bachelet đã lo ngại tình trạng quân đội lạm dụng vũ lực như đã từng diễn ra trong giai đoạn từ năm 1973 đến năm 1990, khi Chile chịu sự điều hành của nhà độc tài Augusto Pinochet.
Trận động đất mạnh 8,8 độ Richter và sóng thần ngay sau đó tại Chile đã làm thiệt mạng ít nhất 802 người, trong đó 279 thi thể đã nhận dạng được danh tánh. Giới chức nước này vẫn chưa thể xác định có bao nhiêu người mất tích, nhưng nói rằng, khoảng hai triệu người bị ảnh hưởng bởi động đất. Một cơ quan đánh giá rủi ro của Mỹ ước tính, mức thiệt về tài sản lên đến khoảng 15, thậm chí 30 tỉ đôla, tức tương đương 10 đến 20% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Chile.
Hồng Hậu