Chiều nay, giờ Việt Nam, Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga đã thông qua dự luật đình chỉ tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (hay START Mới) với Mỹ. Dự luật này do chính Tổng thống Vladimir Putin đệ trình vào đêm qua. Theo chính quyền Matxcơva, Mỹ đã không thực hiện các nghĩa vụ trong hiệp ước này.

Hạ viện Nga thông qua dự luật đình chỉ tham gia Hiệp ước START mới
Trong một bản ghi chú đính kèm dự luật, các nghị sĩ Nga nêu rõ, Hiệp ước START Mới vốn được ký kết nhằm cắt giảm phân nửa số vũ khí hạt nhân được triển khai trên thế giới, theo đó cả Nga và Mỹ đều có thể thanh sát lẫn nhau để bảo đảm việc tuân thủ hiệp ước. Tuy nhiên, theo bản ghi chú trên, Mỹ đã “cố tình” không thực hiện nghĩa vụ về vấn đề này. Do vậy, theo luật pháp của Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã đề nghị Nga đình chỉ tham gia Hiệp ước START Mới.
Chiều tối nay, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga hiện không thấy dấu hiệu rằng đối thoại với Phương Tây về Hiệp ước START Mới có thể diễn ra. Dù vậy, chính quyền Matxcơva tin rằng tình hình vẫn có thể thay đổi.
Hôm qua, trong thông điệp liên bang, Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ, Nga sẽ chỉ tạm dừng tham gia Hiệp ước START Mới, không phải rút hoàn toàn khỏi hiệp ước này. Được ký kết vào năm 2010, START Mới là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *