Ma-rốc được xem là cái nôi của âm nhạc Châu Phi. Hàng năm nơi đây thường xuyên diễn ra các liên hoan âm nhạc quốc tế và nghệ thuật truyền thống của Châu Phi, Ả Rập và bộ tộc Berber. Cuối tuần qua, khoảng một triệu lượt người đã đổ về thành phố Agadir, Tây Nam Ma-rốc để tham dự Liên hoan âm nhạc Timitar. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh nền văn hóa và âm nhạc truyền thống của người Berber.

Ảnh minh họa

Người Berber không có ngôn ngữ viết, nên họ đã dùng âm nhạc để chuyển tải những câu chuyện và lưu truyền những giá trị văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Mục đích ban đầu của Liên hoan âm nhạc Timitar là để bảo vệ duy trì những nét văn hóa và âm nhạc truyền thống của người Berber, dần dần lễ hội này trở thành nơi hội tụ của rất nhiều nền âm nhạc khác trên thế giới. Đến nay, nó phát triển thành một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất Châu Phi.

Nhà soạn nhạc kiêm ca sĩ Marcel Khalife đến từ Li-băng, người chuyên kết hợp âm nhạc truyền thống của Ả Rập với âm nhạc của phương Tây. Ông nói: “Giống như nền văn hóa của Ma-rốc, lễ hội âm nhạc này rất đa dạng. Nó có tất cả các thể loại âm nhạc, nhạc dân gian, nhạc jazz, các thể loại nhạc của phương Đông, phương Tây, âm nhạc châu Phi…”

Được biết, sự kiện năm nay thu hút hơn 400 nghệ sĩ trong nước và quốc tế đến trình diễn trong các buổi hòa nhạc miễn phí. Trong đó, đáng chú ý là ca sĩ người Algeria- Cheb Khaled – một ngôi sao ca nhạc trong thế giới Ả Rập, anh nổi tiếng với album "C'est La Vie" bán được một triệu bản tại châu Âu chỉ trong 2 tháng.

Ngoài ra, khách du lịch đến với Liên hoan âm nhạc Timitar còn có cơ hội tham dự các hội thảo về nền văn hóa Berber.

Hải Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *