Kaftan là trang phục truyền thống của Ma-rốc, và cũng là một biểu tượng văn hóa, lịch sử, nghệ thuật thể hiện bản sắc dân tộc của người Ma-rốc. Với vẻ đẹp tinh tế, chất liệu cao cấp và kỹ thuật thủ công tinh xảo, trang phục Kaftan đã trở thành một phần không thể thiếu trong các sự kiện văn hóa, lễ hội tại quốc gia Bắc Phi này. Chính vì thế, chính phủ và người dân Ma-rốc đang nỗ lực bảo tồn, đồng thời đề xuất Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) xem xét công nhận Văn hóa trang phục Kaftan là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong phiên họp thứ 47, dự kiến diễn ra tại Bulgaria vào cuối năm nay.
Tại một cửa hiệu kinh doanh trang phục Kaftan ở thành phố Salé, phía Tây Bắc Ma-rốc, chị Sahar El Maazouzi, một nhà thiết kế thời trang và cũng là người điều hành cơ sở kinh doanh nhiều thế hệ của gia đình, đang mặc thử áo Kaftan truyền thống cho khách xem. Kiểu áo Kaftan mang đến cho chị vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng.
Chị Sahar El Maazouzi – Nhà thiết kế thời trang chia sẻ:
“Kaftan là trang phục truyền thống chính thức của người Ma-rốc. Loại áo này rất đa dạng về hình dáng, kiểu mẫu. Mọi người, cả nam lẫn nữ và trẻ em đều mặc Kaftan.”
Áo Kaftan thường có dáng dài, suông, tay rộng và có đai thắt ngang eo. Loại áo này thường được may bằng vải lụa, nhung, satin và thổ cẩm. Kaftan còn được thiết kế với nhiều họa tiết được mạ vàng, bạc cùng với những mẫu thêu hoa văn tinh xảo, mang đậm nét văn hóa Hồi giáo và truyền thống của người dân bản địa Bắc Phi.
Ông Mohamed Es-Semmar – Nhà sử học Ma-rốc cho biết:
“Trang phục Kaftan của người Ma-rốc có những điểm độc đáo khác hơn, giúp phân biệt loại áo này với trang phục truyền thống của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo khác trong khu vực.”


Theo các nhà sử học, chiếc áo Kaftan đầu tiên xuất hiện tại Ma-rốc vào thời Đế chế Almohad ở thế kỷ 12. Song, loại áo này thịnh hành nhất vào triều đại Marinid ở thế kỷ 13 vì đây được coi là trang phục dành riêng cho tầng lớp quý tộc. Theo thời gian, áo Kaftan dần trở nên phổ biến và được nhiều người sử dụng, đặc biệt là phụ nữ. Với bạn bè quốc tế, Kaftan không chỉ là một biểu tượng văn hóa của Ma-rốc, mà còn được xrm như vật biểu trưng cho sự thanh lịch và tinh tế của phụ nữ Ma-rốc.
Chị Sahar El Maazouzi – Nhà thiết kế thời trang chia sẻ:
“Phụ nữ Ma-rốc luôn mặc áo Kaftan, dù ở nhà cùng với gia đình hay khi ra ngoài tiếp khách. Vì vậy, nhu cầu sử dụng áo Kaftan trong năm luôn rất cao, đặc biệt là vào mùa cưới hỏi và các dịp lễ hội.”
Nhờ đó, xưởng may trang phục Kaftan của gia đình chị Sahar El Maazouzi, cũng như nhiều cơ sở may mặc khác ở Ma-rốc hoạt động không ngừng nghỉ. Hiện, Chính phủ Ma-rốc và các tổ chức văn hóa của nước này đang tích cực thuyết phục UNESCO công nhận Văn hóa trang phục Kaftan là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *