Từ Ngày Quốc gia về Đấu tranh cho Người khuyết tật Brazil (21/9) vừa qua, một sáng kiến nhiều ý nghĩa đã bắt đầu được triển khai tại bang Rio de Janeiro của Brazil. Theo đó, những người ngồi xe lăn và cả người bình thường yêu thích khiêu vũ có cơ hội tham gia các lớp học khiêu vũ miễn phí.
Theo những người phát động dự án, sáng kiến dạy khiêu vũ cho người ngồi xe lăn là một cách để minh chứng rằng người khuyết tật vẫn luôn được quan tâm, không bao giờ bị bỏ rơi trong cộng đồng và xã hội. Đến với lớp học, nhiều học viên cảm thấy rất hân hoan.
“Tôi đam mê khiêu vũ từ khi còn rất nhỏ. Thật không may khi tôi gặp tai nạn hồi năm 15 tuổi. Sau biến cố đó, tôi cứ ngỡ việc khiêu vũ trở nên thật xa vời, nhưng giờ đây, tôi phát hiện ra mình vẫn có thể làm điều đó dù ngồi trên xe lăn. Hôm nay, tôi là một phần của dự án và tôi rất vui khi được khơi dậy niềm đam mê khiêu vũ mà tôi luôn ấp ủ.”
Tại đây, người khuyết tật như khám phá ra một mối gắn kết mới giữa họ và chiếc xe lăn quen thuộc. Điều đó khác với cách thức mà họ sử dụng, điều khiển nó trong cuộc sống hàng ngày phục vụ cho việc đi làm hay đi mua sắm. Qua việc học khiêu vũ, họ nhận thấy chiếc xe lăn như thể trở nên hữu ích hơn nữa, bởi nó có thể giúp người sử dụng làm được những điều họ thích.
“Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, bình yên hơn khi khiêu vũ. Khiêu vũ đã cho tôi thấy rằng tôi có thể tự do hơn trên đường phố, không cần người khác đẩy xe giúp nữa.”
Với những học viên bình thường tham gia dự án tại Rio de Janeiro, họ cũng tìm thấy niềm vui qua khiêu vũ, đồng thời trở nên dễ thấu cảm hơn với người khuyết tật, nhất là khi đó chính là người thân của họ.
“Lần đầu tiên tôi đến đây học khiêu vũ vì vợ của tôi. Nụ cười của bà ấy trong lúc lướt theo tiếng nhạc rất lôi cuốn. Tôi cũng thấy niềm vui ở mọi người nơi đây, bởi rất nhiều những nụ cười như thế. Điều đó đối với tôi thật tuyệt vời. Chúng tôi tham gia khóa học để có thể gắn kết bền chặt với nhau hơn thông qua khiêu vũ.”
Trước khi triển khai dự án dạy khiêu vũ cho người khuyết tật, các huấn luyện viên đã được tập huấn để hiểu cách thức mà những học viên đặc biệt này sử dụng xe lăn khi di chuyển, cách thức họ điều khiển chiếc xe. Chính các huấn luyện viên cũng trải qua việc thực hành ngồi xe lăn để khiêu vũ. Nhờ đó, họ có thể hiểu hơn về thế giới của người khuyết tật, có được sự đồng cảm để truyền thụ tốt hơn.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *