Đêm 22/7 giờ Việt Nam, Hội đồng Liên minh châu Âu cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn tất cả các biện pháp trừng phạt Nga thêm 6 tháng, đến ngày 31/01/2025.

Ảnh minh họa

Quyết định này bao gồm cả các biện pháp trừng phạt từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, và các biện pháp mới được áp đặt từ năm 2022 khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đến nay, EU đã áp đặt tổng cộng 14 lệnh trừng phạt Nga, trong đó có các biện pháp hạn chế ở các lĩnh vực thương mại, tài chính, công nghệ, công nghiệp, giao thông; cũng như hạn chế nhập khẩu dầu và các sản phẩm hóa dầu từ Nga; hạn chế xuất khẩu sang Nga các mặt hàng xa xỉ và hàng hóa lưỡng dụng. EU cũng thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với các hành động nhằm “lách” các lệnh trừng phạt.

Nga từ lâu xem các biện pháp trừng phạt của EU là bất hợp pháp và thiếu tính xây dựng. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh một trong những điều kiện để giải quyết tình hình tại Ukraine là phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt Nga./.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *