Với hành động thóa mạ trọng tài Ngô Quốc Hưng và cả Chủ tịch Hội đồng TTQG Nguyễn Văn Mùi, HLV trưởng đội Thanh Hóa, Lê Thụy Hải, đang phải đối mặt với mức án cấm chỉ đạo 2 đến 4 trận. 

 

 
Ảnh minh họa

 

Trong trận đấu giữa Hòa Phát HN và Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy, HLV Lê Thụy Hải bị truất quyền chỉ đạo được hiểu là do có phản ứng thái quá với trọng tài chính. Nhưng thực tế, sự việc còn nghiêm trọng hơn. Theo báo cáo của Giám sát trọng tài Phạm Văn Quang, HLV Lê Thụy Hải đã xúc phạm nặng nề trọng tài chính Ngô Quốc Hưng và cả Chủ tịch Hội đồng TTQG Nguyễn Văn Mùi.

Chính vì thế trọng tài Hưng buộc phải quyết định “mời” ông Hải lên khán đài và báo cáo lại toàn bộ sự việc với Giám sát trọng tài Phạm Văn Quang. Ngoài việc báo cáo lại toàn bộ diễn biễn của sự cố, Giám sát Phạm Văn Quang còn thể hiện chính kiến bằng cách, đề nghị BTC giải và Ban Kỷ luật treo quyền chỉ đạo của HLV Lê Thụy Hải 2 trận sau khi ông này đã bị truất quyền chỉ đạo trong thời gian còn lại của trận HN ACB và Thanh Hóa.

Theo quy định, với lỗi này, ông Hải có thể bị treo quyền chỉ đạo đến 4 trận. Hơn nữa, vốn là người từng nhiều lần chỉ trích trọng tài, nên đây được coi là tình tiết tăng nặng hình phạt với ông Hải khi Ban Kỷ luật “lượng hình”.

Điều 47-Thái độ công kích (Quy định Kỷ luật LĐBĐVN)

1. Người có hành vi sỉ nhục người khác dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là sử dụng cử chỉ, động tác hoặc ngôn ngữ công kích, sẽ bị phạt đình chỉ ít nhất hai trận đấu.

2. Nếu đối tượng bị công kích là LĐBĐVN hoặc một cơ quan, một đại diện của LĐBĐVN, thời gian đình chỉ sẽ bị tăng lên gấp đôi (+100%). Mức phạt tiền tối thiểu là 10.000.000đ cũng sẽ được áp dụng.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *