"Nếu lao động nước ngoài không đủ điều kiện, hết thời hạn sẽ đề nghị cơ quan xuất nhập cảnh không gia hạn visa" – Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

Việt Nam không có nhu cầu về lao động phổ thông do ưu tiên cho lao động trong nước nhưng cho phép khai thác, sử dụng lao động kỹ thuật, chuyên gia mà nhân lực tại chỗ chưa đáp ứng được.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ LĐ-TB&XH tổng kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng lao động nước ngoài và công tác quản lý lao động nước ngoài tại một số địa phương, địa bàn hiện có nhiều lao động nước người nước ngoài làm việc, báo cáo trước ngày 31/5.

Bộ trưởng Kim Ngân cho hay đoàn kiểm tra của Bộ tiến hành rà soát tại một số tỉnh trọng điểm có lao động nước ngoài, song các địa phương còn lại cũng phải tự rà soát trên địa bàn của mình.

Theo quy định, các cơ quan sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo về sử dụng, khai thác lao động nhưng vẫn có một bộ phận doanh nghiệp chưa báo cáo chính thức.

Về chủ trương căn cứ theo quy định pháp luật, Bộ trưởng khẳng định: "Việt Nam không có nhu cầu về lao động phổ thông do ưu tiên cho lao động trong nước nhưng cho phép khai thác, sử dụng lao động kỹ thuật, chuyên gia mà nhân lực tại chỗ chưa đáp ứng được. Doanh nghiệp được phép đưa lao động chuyên gia, kỹ thuật nước ngoài làm vào Việt Nam làm việc có thời hạn cũng như phải tiến hành đăng ký và cấp phép lao động".

Liên quan đến xử lý những trường hợp lao động phổ thông nước ngoài vào Việt Nam theo con đường du lịch, Bộ trưởng Kim Ngân cho hay sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá trình độ tay nghề, chuyên môn. "Nếu lao động đủ điều kiện và thực sự cần thiết với công trình, sẽ hướng dẫn để cấp giấp phép lao động theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. Nếu lao động không đủ điều kiện, hết thời hạn sẽ đề nghị cơ quan xuất nhập cảnh không gia hạn visa".

"Đó là giải pháp tốt nhất. Phải làm theo đúng quy định của luật nhưng cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, chính quyền địa phương, chủ sử dụng lao động phải phối hợp với cơ quan quản lý lao động để nắm chắc số liệu. Phải nắm chắc thì mới xử lý được", Bộ trưởng cho hay.

Khẳng định trách nhiệm chính quản lý Nhà nước về lao động "thuộc về Bộ LĐ-TB&XH" nhưng Bộ trưởng Kim Ngân cho hay vấn đề lao động có liên quan đến yếu tố nước ngoài cần cơ chế phối hợp quản lý liên ngành để đảm bảo hiệu quả và chặt chẽ.

Theo Xuân Linh (VietNamNet) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *