Bên bờ hạnh phúc

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho lượng trẻ em mắc bệnh viêm não, viêm màng não tăng cao. Do nhiều gia đình chưa có kiến thức về căn bệnh này nên khi đưa các em đến bệnh viện, trẻ đã biến chứng nặng.

Khoa Nhiễm – Thần kinh của bệnh viện Nhi đồng 1 hiện có hơn 50 bệnh nhi bị viêm não, viêm màng não đang được điều trị nội trú. Trong số này có hơn 10 bệnh nhi đang cấp cứu, thở máy, tăng hơn 30% so với cùng thời điểm này năm ngoái.

Viêm não, viêm màng não là loại bệnh nặng, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây tử vong nhanh hoặc để lại các di chứng nặng nề như liệt chi, chậm phát triển trí tuệ, động kinh, não nước, sống đời sống thực vật. Để phát hiện bệnh sớm, cần dựa trên các triệu chứng cụ thể như sốt kèm theo đau đầu, nôn ói, lừ đừ.

Khi có các dấu hiệu của bệnh, gia đình nên đưa các em đến ngay bệnh viện để được điều trị kịp thời. Không tự uống thuốc tại gia đình. Bệnh viêm não, viêm màng não có thể gây tử vong chỉ trong vòng hai ngày và tỷ lệ biến chứng từ 20-30%.

CTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *