Bên bờ hạnh phúc

Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Long vừa tổ chức hội thảo thẩm định bản thảo lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân TPVL. Ông Trần Như Hải, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long; ông Phan Anh Vũ, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long cùng các đồng chí cách mạng lão thành trên địa bàn TPVL và cán bộ lãnh đạo Thành ủy qua các thời kỳ đã đến dự.

Bản thảo “Lịch sử Đảng bộ TPVL” được Thành ủy tiến hành sưu tầm và biên soạn từ năm 1998, đến nay đã qua 4 lần hội thảo và chuyển đổi từ lịch sử truyền thống sang lịch sử Đảng.

Bản thảo có 4 chương gồm: Chương mở đầu: Tổng quan về TPVL; Chương 1: Nhân dân tỉnh lỵ Vĩnh Long đấu tranh dưới ngọn cờ của Đảng CSVN và làm cuộc cách mạng Tháng Tám thành công giai đoạn (1930-1945); Chương 2: Tỉnh lỵ Vĩnh Long, Thị xã Vĩnh Long kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược dưới sự lãnh đạo của Thị ủy Vĩnh Long (từ 9/1945- 4/1954); Chương 3: Thị ủy lãnh đạo quân và dân TXVL kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954- 1975).

Ngoài ra, bản thảo còn nêu 4 bài học kinh nghiệm quí báu là: Lấy dân làm gốc; Phát huy tính tự lực, tự cường, độc lập chiến đấu; Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục lập trường tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; Nắm vững các phương châm “Nắm thắt lưng địch mà đánh”, “Dùng vũ khí địch đánh địch”, “Sáng tạo ra vũ khí để đánh địch”, “Biết tận dụng thời cơ để chiến đấu và chiến thắng”.

Cuộc hội thảo đã cung cấp những tư liệu quí báu về mốc thời gian thành lập Đảng bộ, vị trí, vai trò của các đồng chí lãnh đạo Thị ủy VL và sự đùm bọc của nhân dân TP ở các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là các trận đánh trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và Chiến dịch HCM lịch sử, giải phóng miền nam thống nhất đất nước.

TPVL phấn đấu hoàn thành công trình biên soạn lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân TP trong năm 2010 để chào mừng Đại hội Đảng bộ TP và giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ.

Mỹ Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *