Bên bờ hạnh phúc

TPVL là trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh với khoảng 3000 hộ kinh doanh. Vào những ngày cận Tết, lượng hàng hóa được các tiểu thương chợ tập trung về rất nhiều so với ngày thường. 

Phần lớn hàng hóa được các tiểu thương hoặc chủ cơ sở kinh doanh lưu giữ tại nhà hoặc thuê nhà ở để làm kho chứa và việc phòng cháy chữa cháy nơi đây chưa được quan tâm đúng mức. Một số nhà kho chưa được trang bị bình chữa cháy. Người dân ở khu vực xung quanh các kho chứa hàng hóa phập phồng lo sợ khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Căn nhà số 49 đường Lê Văn Tám, Phường 1, TPVL là kho chứa hàng hóa của anh Trần Tấn Phúc, chủ cửa hàng Tấn Phúc chuyên kinh doanh nghề nhựa tại chợ Vĩnh Long. Thực ra, đây là nhà ở được dùng làm nhà kho chứa hàng hóa. Trong kho chứa rất nhiều hàng hóa dễ cháy như mệm, gối, nghế nhựa với số lượng lớn đầy ấp các lối đi. Ngoài ra, phía nhà kho được che tạm bằng mái lá, chứa ngổn ngang các loại phế liệu như bao bì, giấy nhựa ni lông, ghế mũ. Tường xây chung quanh không có lối thoát hiểm. Hệ thống điện không đảm bảo an toàn. Nguyên nhân là do chủ cơ sở chưa nắm vững các quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời cơ sở cũng không trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Trên đường Lê Văn Tám Phường 1, cách kho chứa hàng anh Trần Tấn Phúc vài căn nhà là kho chứa hàng hóa của ông Văn Văn Chánh, chủ cơ sở điện máy Khai Trí chợ Vĩnh Long. Mặc dù cơ sở có trang bị bình chữa cháy nhưng hàng hóa chứa đầy kho và có sử dụng cả tầng lầu làm kho chứa nên lối đi bị thu hẹp, rất nguy hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Trên Đường 30/4, thuộc khu vực chợ Vĩnh Long, các hộ dân mua bán tại gia đình vẫn còn đốt nhang thờ cúng tại nơi mua bán và trưng bài hàng hóa gần với các thiết bị điện, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhiều hộ mua bán hàng hóa với số lượng lớn, đa dạng nhưng không có trang bị bình chữa cháy tại chỗ.

Để chủ động phòng chống cháy nổ, nhiều năm qua, Phường 1 phối hợp với Ban Quản lý chợ Vĩnh Long và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Vĩnh Long tăng cường công tác xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Hiện, Phường 1 đã thành lập được 6 đội phòng cháy chữa cháy tại phường và các khóm.

Chợ Vĩnh Long còn thành lập được 2 đội phòng cháy chữa cháy với 59 thành viên. Hằng năm, chợ Vĩnh Long đều tổ chức hội thao diễn tập phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho các tiểu thương và hộ kinh doanh tại chợ, hướng dẫn cho các hộ kinh doanh trong khu vực chợ làm cam kết thực hiện an toàn công tác phòng cháy chữa cháy.

Phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ chung của mọi người dân. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần có biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, vận động cơ sở kinh doanh di dời các kho chứa hàng hóa đến nơi an toàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần mang lại sự bình yên cho người dân ở khu vực đông dân cư.

Hữu Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *