LĐBĐ Hà  Nội đã lên tiếng xin giảm  án cho Công Vinh. Ảnh: Như Ý.
Trong công văn này, phía HFF khẳng định với hành động vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh, Vinh đã mắc sai lầm và đáng bị xử lý. Tuy nhiên, họ cho rằng ban Kỷ luật VFF đã tuyên một mức án quá nặng, trong khi chưa xem xét tới những đóng góp của Vinh cho bóng đá Việt Nam, cũng như sự hối lối của cầu thủ này. Ngoài ra, HFF còn nhận định hành vi của tiền đạo Hà Nội.T&T thực chất chỉ là bột phát do ức chế tâm lý trong thi đấu.

 

“Hành động của Vinh trên sân Cao Lãnh, là hoàn toàn sai. Song cũng cần nhìn nhận nó dưới nhiều góc độ khách quan để phân tích mức độ vi phạm. Vinh đã hành động trong trạng thái bị ức chế tâm lý do nhiều yếu tố tác động như thời tiết nắng nóng, thể lực suy giảm, đội nhà đang bị dẫn bàn v.v.. Mặt khác, trong tình huống mà Vinh phản ứng, trọng tài Linh đã xử lý đúng nhưng liệu những quyết định trước đó của trọng tài này có hoàn toàn chuẩn xác và không gây ức chế tâm lý cho cầu thủ hay không?”, ông Tú phân tích.

Theo ông Tú,  với trường hợp của Vinh, mức án hợp lý là treo giò khoảng ba, bốn trận, thay vì 6 trận như hiện tại. Trong văn bản của mình, HFF đã đề nghị VFF xem xét lại vụ việc Công Vinh một cách thấu tình, đạt lý để giảm án, tạo điều kiện cho tiền đạo này sớm quay lại sân cỏ, sửa chữa lỗi lầm, cống hiến nhiều hơn cho bóng đá Hà Nội và bóng đá Việt Nam.  

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *