Bên bờ hạnh phúc

Ứng cử viên thống đốc bang Tamaulipas Rodolfo Torre Cantu. Ảnh: Internet

Ứng cử viên thống đốc bang Tamaulipas Rodolfo Torre Cantu và 4 phụ tá bị sát hại khi đang trên đường đến địa điểm vận động cho cuộc bầu cử ngày 4/7.

Tổng thống Calderon nói: “Tôi và tất cả người dân Mexico bày tỏ sự lên án mạnh mẽ đối với vụ sát hại Rodolfo Torre Cantu, ứng cử viên của liên minh “Tất cả người dân bang Tamaulipas”… Đó là 1 hành động hoàn toàn đáng bị toàn thể xã hội lên án.” Tổng thống Calderon cũng nói thêm rằng ông đã gặp nội các an ninh để bàn về việc tìm ra thủ phạm: “Chính phủ liên bang đã phân tích vụ việc trong cuộc gặp nội các an ninh và chúng tôi đã phân công nhiệm vụ ở mỗi khu vực để tăng cường cho các cuộc điều tra đang được nhà chức trách tiến hành.”

Vụ sát hại ứng cử viên Torre là dấu hiệu mới nhất cho thấy các băng nhóm ma túy Mexico đang cố phá rối cuộc bầu cử thống đốc, thị trưởng và các đại diện địa phương ở nhiều bang trong tuần này và chống lại lực lượng an ninh.


Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *