Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đêm 13/01 đã có bài phát biểu trước các nhà lập pháp Nghị viện châu Âu về kế hoạch nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO, liên minh quân sự có đến 22/32 thành viên là quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Ảnh minh họa

Phát biểu trước các nhà lập pháp Nghị viện châu Âu, ông Mark Rutte nhận định trong bối cảnh địa chính trị thế giới thay đổi nhanh chóng, NATO đang đối mặt với những thách thức an ninh mới. Để giải quyết những thách thức này, NATO đã thiết lập mục tiêu mới đối với chi tiêu quân sự.

Ông Mark Rutte – Tổng Thư ký NATO cho biết: “2/3 thành viên NATO đang chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Song, theo tôi, con số 2% vẫn chưa đủ. Để đảm bảo an toàn hơn trong những năm tới, các nước cần chi hơn 2% GDP.”

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng để tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh mới, liên minh này có thể phải chi đến 3,7% GDP cho quốc phòng.

Trong một diễn biến khác, đêm qua, lãnh đạo ngành quốc phòng các nước Đức, Ba Lan, Anh, Pháp và Italia đã họp tại thành phố Pruszkow của Ba Lan về kế hoạch nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO. Các bên nhất trí sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu mới./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *