Các nhà khoa học Australia đang tìm cách bảo vệ những rạn san hô đang bị mất dần trên thế giới. Lần đầu tiên, một tập ảnh về loài sinh vật biển này được thực hiện thật chi tiết nhằm giúp mọi người có được cái nhìn tổng quan về đáy đại dương. Qua đó, các nhà nghiên cứu mong muốn sẽ ngăn chặn tình trạng mai một dần của các rạn san hô trên toàn cầu do sự biến đổi khí hậu.
Các nhà khoa học đang nghiên cứu rạn san hô khổng lồ Barrier, Úc – Ảnh: Daily Mail
Nhờ vào một máy quay phim cho hình ảnh sắc nét nhờ kỹ thuật 5D có tên là SV 2, tại rạn san hô Great Barrier dưới vùng biển Queensland, Australia, các chuyên gia đang quan sát, chụp ảnh quần thể san hô để vẽ bản đồ. Công việc này giống như đang lắp ráp từng mảnh nhỏ cho một bức tranh khổng lồ, nhằm cung cấp những thông tin thật chi tiết về các rạn san hô, và tìm cách bảo vệ chúng. Giáo sư Ove Hoegh-Guldberg – Trưởng nhóm khảo sát cho biết: "Khoảng 30 năm gần đây, nhiều rạn san hô trên thế giới bị thu hẹp dần. Có khoảng 50% các cá thể trong rạn san hô ở vùng biển Ca-ri-bê, vùng Đông-Nam Á, phía Tây Thái Bình Dương… đã mất đi. Vì vậy chúng ta cần có những thông tin rõ hơn về các rạn san hô nhằm có thể tìm giải pháp tốt nhất để ngăn chặn tình trạng này."
Tại tam giác Bermuda, vùng biển phía Đông bang Florida, Mỹ, các nhà khoa học phát hiện tình trạng san hô đã bị bạc trắng do nhiệt độ nước biển tăng. Nếu tình hình này kéo dài, rạn san hô ở đây có thể bị hủy diệt. Vì vậy, họ kêu gọi mọi người cần ý thức bảo vệ đại dương. Biển không những có vai trò điều hòa khí hậu toàn cầu, mà còn mang đến nguồn thực phẩm dồi dào cho con người.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu của giáo sư Ove Hoegh-Guldberg còn khảo sát vùng biển Ca-ri-bê, và nhiều nơi khác. Họ hy vọng việc làm này sẽ làm thay đổi đáng kể tình trạng hiện tại của các rạn san hô toàn cầu.
Tường Vân