Trong ánh sáng của 10.000 ngọn nến và lời cầu nguyện của 500 nhà sư, Đại tượng Phật bằng đá cao 27m trên núi thiêng Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh) đã được khai quang tối 25/9.
Hàng nghìn Tăng ni, Phật tử và khách thập phương từ mọi miền đã có mặt tại núi Phật Tích để tham gia Đại lễ Khai quang Đại Phật tượng. Được dựng trên nguyên mẫu pho tượng A Di Đà bằng đá từ thời Lý, Đại tượng Phật cao 27 m trên núi thiêng Phật Tích là một trong những tượng Phật bằng đá lớn nhất Đông Nam Á. 2.500 m3 đá với trọng lượng tới 3.000 tấn đã được vận chuyển từ Thanh Hóa ra chùa Phật Tích, rồi dùng ròng rọc đưa lên đỉnh núi để dựng tượng.
![]() |
Đại tượng Phật bằng đá lớn nhất Việt Nam được khai quang hôm 25/9. |
Đại lễ được diễn ra trong ánh sáng của 10.000 ngọn nến thắp thành hai hàng từ cổng chùa lên đến đỉnh núi Phật Tích nơi tọa lạc Đại Phật tượng. Quanh chân pho tượng, 500 nhà sư ngồi vòng quanh niệm 108 biến đại bi cầu nguyện quốc thái dân an, tri ân các bậc tiên đế, anh hùng dân tộc, nguyện cầu đất nước hội nhập, phát triển thịnh vượng, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.
Nhà chùa dùng hiệu ứng ánh sáng để chạy dòng chữ Đại Phật xuất thế – Việt Nam thịnh vượng và dùng hỏa thuật hiệu ứng ánh sáng thay pháo hoa. Theo Đại đức Thích Đức Thiện, sư trụ trì chùa Phật Tích, so với mặt nước biển, đại tượng Phật ở độ cao 108 m, là con số thiêng của nhà Phật. Đại tượng Phật nhanh chóng nhận được đề nghị đăng ký kỷ lục Việt Nam nhưng Đại đức từ chối. Ngay sau Đại lễ khai quang là màn bắn pháo hoa hoành tráng chào mừng sự kiện kéo dài 10 phút.
![]() |
Hàng nghìn Tăng ni, Phật tử đã được đến đây chiêm bái. |
Công trình Đại Phật tượng trên núi Phật Tích cao 27 m, nặng hơn 3.000 tấn, được Nhà nước đầu tư 75 tỷ đồng, cùng với sự tham gia công đức của nhiều tập thể, cá nhân, Phật tử hảo tâm trong cả nước. Theo Đại đức Thích Đức Thiện, thành viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phật Tích, Đại Phật tượng được đặt trên núi Phật Tích với tâm nguyện thức dậy tiềm năng của thiên cổ vì đây là ngọn núi thiêng, núi Phật, đánh dấu nơi đầu tiên phát tích Đạo Phật ở Việt Nam. Việc đặt Đại Phật tượng cũng nhằm phát tâm nguyện cho đất nước nâng cao vị thế, vươn lên tầm cao mới.
Hạng mục công trình Đại Phật tượng trên núi Phật Tích là một kỳ quan mới trên quê hương của các vua Lý. Công trình Chùa Phật Tích đã được gắn biển chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Theo Đất Việt