Các đại biểu tham dự tại buổi họp báo

 Chiều 25-9-2014, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp báo về Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X do Việt Nam đăng cai tổ chức với chủ đề “Kỹ năng nghề – giá trị đích thực của chúng ta”.

Tham dự cuộc họp báo có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X; Dương Đức Lân, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Kỳ thi, Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Phó Trưởng Ban Tổ chức Kỳ thi, cùng đại diện các bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương…

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi khẳng định Kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN diễn ra 2 năm/lần là dịp để chuyên gia, thí sinh các nước ASEAN có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, được thi tài với kỹ thuật công nghệ mới nhất, các vật liệu mới, kỹ xảo tiên tiến, bảo đảm tính hội nhập quốc tế trong đào tạo, nhằm tiến tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015; trong đó có việc công nhận các trình độ kỹ năng nghề làm cơ sở cho việc dịch chuyển lao động giữa các quốc gia trong khu vực và thế giới. Thứ trưởng cũng cho biết, Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 có mục đích định hướng cho những lao động trẻ trong nước và khu vực làm chủ được chuyên môn với kỹ năng đỉnh cao theo nhu cầu của ngành sản xuất mang lại cho họ giá trị đích thực trong sự nghiệp và cuộc sống. Vì thế, kỳ thi năm nay mang chủ đề “Kỹ năng nghề – giá trị đích thực của chúng ta”.

Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X được tổ chức tại Việt Nam nhằm góp phần thực hiện chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước ta, tăng cường tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị giữa các quốc gia thành viên ASEAN; thúc đẩy phong trào dạy và học nghề, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của giới trẻ cả nước trong các cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; đẩy mạnh và nâng cao tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của mỗi nước thành viên, tiến tới cấp độ thế giới. Tính đến nay, Việt Nam đã 7 lần tham dự kỳ thi tay nghề của khu vực ASEAN và 2 lần đoạt giải nhất toàn đoàn, 2 lần đoạt giải nhì toàn đoàn. Qua đó, hình ảnh đất nước, con người cũng như trình độ tay nghề kỹ thuật, chất lượng lao động Việt Nam được quảng bá, hoạt động xuất khẩu lao động chất lượng cao cũng được thúc đẩy.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Cao Văn Sâm cho biết, Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X sẽ diễn ra từ ngày 19-10 đến 29-10-2014 tại tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với 25 nghề (23 nghề chính thức, 2 nghề trình diễn). Kỳ thi có 293 thí sinh đến từ 10 nước ASEAN; số lượng đề thi là 25 bộ. Việt Nam đã lựa chọn 77 thí sinh ở 25 nghề từ Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ VIII (diễn ra từ ngày 19-5 đến 24-5-2014), để huấn luyện, từ đó lựa chọn ra 51 thí sinh xuất sắc nhất tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X. Một số nghề mà Việt Nam có thế mạnh là điện tử, dịch vụ nhà hàng, nấu ăn, nghề mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ… Năm nay, các thí sinh Việt Nam được thi đấu trên sân nhà nên có được những lợi thế nhất định về địa điểm, khí hậu… và được kỳ vọng sẽ đoạt giải nhất toàn đoàn. Đây là lần thứ hai đăng cai tổ chức Kỳ thi tay nghề ASEAN (năm 2004, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Kỳ thi tay nghề lần thứ 5 với 14 nghề với 7 nước tham gia), Ban Tổ chức đang gấp rút chuẩn bị mặt bằng và cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham dự; công tác lễ tân, hậu cần, an ninh được chú trọng triển khai. Đồng chí Cao Văn Sâm cũng nhấn mạnh đây là kỳ thi có nhiều nước tham dự nhất từ trước tới nay, số lượng thí sinh đông nhất với nhiều môn thi nhất.

Phát biểu tại buổi họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Kỳ thi Dương Đức Lân, nhấn mạnh đây là dịp để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn xã hội về yêu cầu dạy nghề trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác dạy và học nghề trong cả nước, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”; đồng thời khẳng định quỹ thời gian chuẩn bị cho kỳ thi tuy ngắn nhưng Việt Nam quyết tâm tổ chức 1 kỳ thi thành công, an toàn và tiết kiệm. Thời gian qua, Tổng cục Dạy nghề đã chuẩn bị đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia vận hành các thiết bị chuẩn bị cho kỳ thi, hỗ trợ thêm kinh phí động viên các thí sinh và chuyên gia huấn luyện thí sinh; sự phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan với Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức được duy trì, bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham dự, hướng tới một kỳ thi “Công bằng, sáng tạo, trong sáng và hội nhập”./.

Nguồn: Đinh Giang ( Tạp chí Cộng sản )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *