Qua hơn 10 năm quyết tâm thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoàn thành Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Vĩnh Long, đến cuối năm 2021 Huyện Bình Tân đạt chuẩn Huyện Nông thôn mới. Để đạt kết quả này, huyện đã tranh thủ sự đầu tư của Trung ương, của tỉnh, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân trong, ngoài huyện và sự đối ứng của nhân dân với tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình trên 12.202 tỷ đồng.
UBND huyện Bình Tân
Theo đó, từ đầu năm 2011 đến nay Ngân sách Trung ương đầu tư hơn 292; Ngân sách tỉnh, huyện, xã đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà ở đạt trên 9.821 tỷ đồng; vốn vận động từ doanh nghiệp và vốn lồng ghép để thực hiện chương trình hơn 197 tỷ đồng.
Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền vận động, người dân trên địa bàn huyện tích cực tự nguyện hiến hiến 320.520 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, trường học, y tế, giáo dục; đóng góp tiền và hơn 4.800 ngày công lao động với tổng trị giá gần 290 tỷ đồng.
Diện mạo nông thôn huyện Bình Tân có nhiều đổi mới
Từ sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành, sự đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới của người dân địa phương, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn phát triển đồng bộ; trường học và các thiết chế văn hoá xã hội được đầu tư xây dựng hoàn thiện; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao.
Kết quả đến cuối năm 2021, 9/9 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông nông thôn mới, 1 thị trấn được công nhận đô thị văn minh và Huyện Bình Tân đạt chuẩn huyện Nông thôn mới.
Bích Tuyền