Sáng 09/10, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh khám phá Mặt trời vào vũ trụ từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi thuộc Khu tự trị Nội Mông, phía Tây Bắc nước này. Sự kiện ghi nhận một nỗ lực nữa của Trung Quốc trong việc khám phá bí ẩn của Mặt trời.

Ảnh minh họa

Vệ tinh do Trung Quốc phóng lần này có tên gọi Đài Quan sát Mặt trời trên Không gian Tiên tiến, gọi tắt là ASO-S. Vệ tinh được phóng vào không gian bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D vào lúc 7h43 ngày 09/10 theo giờ Bắc Kinh, tức 6h43 sáng nay ở Việt Nam và đã bay vào quỹ đạo thành công.

Theo dự kiến, sứ mệnh này sẽ kéo dài ít nhất 4 năm nhằm nghiên cứu Mặt trời trong thời kỳ đỉnh của chu kỳ phun trào nhật hoa được dự báo sẽ diễn ra trong 2 năm 2024 và 2025.

Trung Quốc đã từng phóng nhiều vệ tinh với các công cụ quan sát Mặt trời riêng lẻ trước đây. ASO-S là vệ tinh quan trắc đầu tiên có đầy đủ các thiết bị theo dõi./.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *