Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đêm 09/12 đã thông qua nghị quyết do Mỹ và Ireland đề xuất về việc miễn trừ áp dụng lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với các tổ chức tham gia công tác viện trợ nhân đạo trên thế giới.

Ảnh minh họa

Trước đây, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thường phải giải quyết từng trường hợp đối với những tổ chức nhân đạo bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, nghị quyết được Hội đồng Bảo an thông qua với 14 phiếu thuận và 1 phiếu trắng đã khẳng định công tác viện trợ nhân đạo sẽ không chịu tác động từ bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Liên Hiệp Quốc về đóng băng tài sản.

Bà Linda Thomas-Greenfield – Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho biết: “Các đối tác nhân đạo của Liên Hiệp Quốc phải làm việc trong những điều kiện cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta cần làm mọi cách trong khả năng để giúp họ tiếp cận nhanh chóng những người dễ bị tổn thương nhất, và đến được bất cứ nơi đâu trên thế giới.”

Việc miễn trừ trừng phạt của Liên Hiệp Quốc sẽ được áp dụng đối với các cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân đạo quốc tế có tư cách Quan sát viên Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc chẳng hạn như Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế, cùng các nhóm viện trợ nhân đạo cộng tác với Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc ước tính trong năm tới sẽ có 339 triệu người tại 68 quốc gia trên thế giới cần được viện trợ, tăng 65 triệu người so với dự báo cách đây 1 năm./.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *