Ảnh minh họa (Internet)

Những chiếc mặt nạ mang rất nhiều ý nghĩa và luôn gần gũi với người dân Trung Quốc từ bao đời nay. Đó cũng là thứ không thể thiếu được trong trong nhạc kịch Trung Hoa truyền thống. Số lượng mặt nạ được sử dụng trong một vở kịch thường từ vài chục đến khoảng hai trăm chiếc. Hiện có một nghệ sĩ dân gian sống tại trung tâm tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đã tạo phong cách mới cho chiếc mặt nạ truyền thống sau nhiều thập niên nghiên cứu.

Ông Lương Thiếp đã hâm mộ những chiếc mặt nạ được sử dụng trong các vở nhạc kịch Trung Hoa truyền thống từ khi ông còn là một đứa trẻ. Hiện nghệ nhân 62 tuổi này rất nổi tiếng trong việc làm sống lại những chiếc mặt nạ mà ông rất yêu quý. Ban đầu những chiếc mặt nạ như thế này được sử dụng trong các dịp lễ hội, các sự kiện dân gian đặc biệt cũng như trong nhiều hoạt động cộng đồng khác. Ông Lương Thiếp cho biết: "Mặt nạ chúng ta đeo ngày nay được truyền từ thời cổ đại. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải kế thừa và truyền lại cho thế hệ sau.. Chúng tôi cần nghiên cứu, phát triển thêm nhiều kiểu dáng và tính năng của chúng. Ví dụ, tuy đây là một chiếc mặt nạ của thần dê, nhưng chúng ta nên tạo cho nó trông giống với dáng vẻ của con người. "

Đeo mặt nạ và nhảy múa, đó là một trong những cách làm cổ xưa để xua đuổi ma quỷ của người Trung Quốc vào dịp tết cổ truyền hằng năm. Trải qua lịch sử hàng ngàn năm, các nghi lễ hiến tế ban đầu đã biến thành những phong tục dân gian ở nông thôn Trung Quốc ngày nay.

Hồng Hậu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *