Bộ Nội vụ Pháp sáng 01/7 đã công bố kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng 1. Theo đó, đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu đã đánh bại Liên minh “Cùng nhau vì nền Cộng hòa” của đương kim Tổng thống Emmanuel Macron. Các chuyên gia nhận định, chiến thắng “chưa từng có” này của đảng RN có thể đặt chính phủ Pháp dưới sự lãnh đạo của phe cực hữu lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Bà Marine Le Pen – Cựu Chủ tịch đảng RN

Cụ thể, đảng RN nhận được 33,1% số phiếu bầu của cử tri. Đứng ở vị trí thứ hai là liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới với 28% số phiếu ủng hộ. Liên minh “Cùng nhau vì nền Cộng hòa” của Tổng thống Emmanuel Macron đứng ở vị trí thứ ba với tỷ lệ ủng hộ 20%. Cũng theo Bộ Nội vụ Pháp, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 66,7%, mức cao kỷ lục tại các cuộc bầu cử lập pháp ở Pháp trong ít nhất 20 năm qua.

Bà Marine Le Pen – Cựu Chủ tịch đảng RN phát biểu: “Đây là kết quả mang tính lịch sử. Trước đây, đảng RN chưa từng có ứng cử viên nào được bầu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Quốc hội. Thế nhưng ngày 01/7, có rất nhiều ứng viên của chúng ta đã được bầu chọn. Điều này thể hiện mong muốn thay đổi của người dân Pháp.”

Trong một phản ứng, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal, thành viên trong liên minh Cùng nhau vì nền Cộng hòa của đương kim Tổng thống Emmanuel Macron, nhận định phe cực hữu đang ở trước ngưỡng cửa quyền lực và kêu gọi cử tri không bỏ phiếu cho đảng RN.

Sau khi kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng 1 được công bố, đồng euro đã tăng giá trong phiên giao dịch hôm 01/7, lên mức 1 euro đổi được 1,0771 đô la Mỹ. Cùng ngày, thị trường chứng khoán châu Âu cũng có phiên giao dịch tăng điểm./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *