Cuối cùng thì cái điều Văn Quyến không mong chờ nhất đã đến. HLV Calsito đã yêu cầu tiền đạo xứ Nghệ dừng tập luyện ở ĐTQG để chữa trị dứt điểm chấn thương.

Theo các bác sĩ của đội tuyển, Quyến bị viêm xương sên dưới sụn và tràn dịch ở cổ chân phải. Với chấn thương loại này để xử lý dứt điểm, Quyến phải thực hiện phẫu thuật.

Văn Quyến (phải) muốn phẫu thuật càng sớm càng tốt để trở lại tập luyện. Ảnh: Như Ý.

“Tôi nghĩ chấn thương của mình không nghiêm trọng nên muốn tiếp tục tập luyện để có cơ hội chơi ở Cúp bóng đá quốc tế 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Thế nhưng, thầy Calisto đã quyết định và tôi không có lựa chọn nào khác. Giờ tôi chỉ muốn ca phẫu thuật được tiến hành càng sớm càng tốt để nhanh chóng hồi phục, trở lại tập luyện cùng các đồng đội, nuôi dưỡng hy vọng góp mặt trong đội hình đội tuyển dự AFF Cúp 2010 vào cuối năm”, Văn Quyến cho biết.

Cũng theo cầu thủ người Nghệ An, nguyện vọng của anh là muốn được sang Singapore để tiến hành phẫu thuật, thay vì mổ nội soi ở bệnh viện 108 như chỉ định của các bác sĩ đội tuyển. “Tôi mong VFF và SLNA hỗ trợ kinh phí cho tôi sang Singapore vì ở bên đó điều kiện chữa trị tốt hơn. Khá nhiều đồng nghiệp của tôi đã hồi phục rất nhanh sau khi tiến hành phẫu thuật ở đó”, Quyến nói.

Theo Đất Việt
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *