Trái với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) có động thái mạnh mẽ hơn nhằm vào những trường hợp vận động viên sử dụng doping của Nga.  

IPC tuyên bố cấm toàn bộ VĐV Nga thi đấu tại Paralympic sau khi thu thập được chứng từ các báo cáo của luật sư Richard McLaren– người đã rất nỗ lực đưa bê bối sử dụng doping có hệ thống của Nga ra trước pháp luật, cũng như sự biến mất của 35 mẫu thử dương tính của các VĐV Nga tại Paralympic giai đoạn 2012 – 2015.

Trước phán quyết này, Liên đoàn Thể thao khuyết tật của Nga sẽ có đơn kháng cáo lên tòa án trọng tài thể thao CAS vì cho rằng phán quyết đã vi phạm nhân quyền.

Không chỉ có các vận động viên thể thao Nga có liên quan đến việc sử dụng doping một cách có hệ thống, trong danh sách đen của Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA) còn có Kenya, quốc gia nổi tiếng có các vận động viên chạy các cự ly trung bình và dài. Kể từ năm 2011, đã có hơn 40 vận động viên điền kinh của Kenya không thể vượt qua các bài kiểm tra doping, trước tình hình trên LĐĐK Kenya cũng từng đối mặt với lệnh cấm thi đấu toàn diện tại Olympic Rio. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *