Đã có rất nhiều lo ngại rằng U19 Việt Nam sẽ hụt bước trước đối thủ được đánh giá cao hơn là U19 Australia. Thế nhưng, các học trò HLV Guillaume Graechen đã làm được điều ngược lại: thắng thuyết phục với tỷ số 5-1 và trở thành đại diện đầu tiên của BĐVN vượt qua một đội bóng Australia kể từ khi tái hội nhập.

Để có được thành quả đó, U19 Việt Nam đã có đấu pháp hợp lý và nhất là bản lĩnh thép của các cầu thủ.

Đúng như tuyên bố của HLV Guillaume Graechen, U19 Việt Nam sẽ không phòng ngự tiêu cực và rình rập, mà ngược lại đội bóng áo trắng đã tấn công phủ đầu đối phương. Chính điều này đã tạo nên bất ngờ đối với U19 Australia, khiến đối phương không kịp trở tay. Những bàn thắng đã liên tục đến với U19 Việt Nam khiến cục diện trận đấu trở nên “dễ thở” hơn với đội bóng của chúng ta.

Rõ ràng, U19 Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất kỹ về mặt tâm lý khi đối mặt với đội bóng mạnh hơn. Các chàng trai mặc áo trắng đã không hề run sợ, dám cầm bóng và tổ chức hãm thành mạnh mẽ. Đấy là sự khác biệt mà U19 Việt Nam đã tạo nên!

Công Phượng (số 10) ăn mừng bàn thắng vào lưới U19 Australia

Nhìn Thanh Tùng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn phô diễn kỹ thuật trước khi kiến tạo hoặc trực tiếp xé tung lưới U19 Australia, chúng ta thấy một điều là, U19 Việt Nam đã chơi trên chân đối phương, nắm giữ thế trận và thắng một cách thuyết phục chứ không phải là ăn may. Bản lĩnh thép và cách chơi bóng hiện đại với những mảng miếng tấn công của U19 Việt Nam đã tạo nên sức mạnh khiến U19 Australia choáng váng và thua tâm phục, khẩu phục.

Lâu nay, mỗi khi đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn, các đội tuyển của Việt Nam rất ít khi có được trạng thái tâm lý tốt. Thế nhưng, sau màn trình diễn trước U19 Australia, U19 Việt Nam đã tạo nên thông điệp mới cho bóng đá Việt Nam: Bản lĩnh thép có thể giúp chúng ta chiến thắng trước những đối thủ mạnh! 

Như vậy, U19 Việt Nam đã kết thúc vòng loại giải U19 châu Á với 3 trận toàn thắng, ghi 16 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Trước khi tham dự vòng loại giải U19 châu Á, BHL U19 Việt Nam đã đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng để thẳng tiến vào VCK, và thầy trò HLV Guillaume đã làm được, thậm chí là theo cách vô cùng thuyết phục.

Ấn tượng hơn nữa, U19 Việt Nam còn trở thành đội bóng đầu tiên giành vé dự VCK. Đây có thể coi là một sự tiếp nối hoàn hảo sau những gì U19 Việt Nam đã thể hiện ở giải U19 Đông Nam Á, giải đấu mà thầy trò HLV Guillaume thể hiện được một bộ mặt tươi mới cả về lối chơi lẫn tinh thần.

VCK giải U19 châu Á sẽ diễn ra tại Myanmar vào năm sau, tức đúng tròn nửa thế kỷ từ tấm HCĐ của U19 miền Nam Việt Nam. Nếu tái lập được kỳ tích đó, bóng đá Việt Nam sẽ thực sự mở ra trang mới bằng một thế hệ vàng thực sự.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *