Giải bóng đá vô địch tỉnh là giải truyền thống do Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh tổ chức hằng năm nhằm sàng lọc ra những tài năng xuất sắc cho bóng đá tỉnh nhà. Mùa bóng 2011 vừa kết thúc trên sân huyện Long Hồ với 9 đội bóng tranh tài và qua đó, giới chuyên môn bóng đá đã phát hiện ra nhiều gương mặt trẻ triển vọng.

Chí Hơn (áo trắng) là phát hiện lớn của bóng đá trẻ Vĩnh Long năm nay

 

Năm nay, gương mặt mới được chú ý nhất là Hồ Chí Hơn (21 tuổi, ngụ Phường 2, TP Vĩnh Long). Với thể hình khá tốt, cao 1m75, anh thi đấu vị trí trung vệ cho đội DNTN Gốm Cửu Long. Đây là gương mặt được BTC giải, trọng tài, giám sát và giới báo chí bầu chọn trong danh sách vận động viên xuất sắc nhất giải. Số điểm của Chí Hơn gần ngang bằng với Nguyễn Huệ Trí (18, đội Vũng Liêm). Tuy nhiên, Huệ Trí đã giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc giải bởi anh là tiền đạo khá lớn tuổi (42 tuổi) nhưng thi đấu dũng mãnh, thể lực không thua kém những cầu thủ có tuổi đời kém hơn. Và hơn hết, chính Huệ Trí là người ghi những bàn thắng quyết định – 4 bàn thắng – góp phần cho đội Vũng Liêm giành vị trí Á quân.

Kết thúc giải, Chí Hơn được Bộ môn Bóng đá Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh gợi ý tập trung với đội U21 chuẩn bị tham dự Giải U21 toàn quốc – Cúp Báo Thanh Niên tại vòng đấu bảng E trên sân Nha Trang – Khánh Hòa vào ngày 18/6 – 3/7/2011.

Hồ Chí Hơn không qua đào tạo ở Trường Năng khiếu Thể dục thể thao, mà anh đá bóng với niềm đam mê. Anh đến với CLB bóng đá Dũng Tùng Thu (Thị xã Vĩnh Long trước đây) khi mới 15 tuổi, dù chủ yếu là góp mặt để có dịp tập luyện. Dần dần, Chí Hơn thi đấu khá tốt để có mặt trong đội hình thi đấu ở vị trí tiền đạo. Và trong thời gian qua, Chí Hơn thi đấu khá thành công với vị trí trung vệ ở đội Gốm Cửu Long.

Từ những giải bóng đá trẻ và giải vô địch tỉnh, bóng đá Vĩnh Long đã phát hiện nhiều cầu thủ xuất sắc như tuyển thủ quốc gia Nguyễn Vũ Phong (Tam Bình), thủ môn đội U21 quốc gia Lê Văn Hưng (Mang Thít), Nguyễn Bạch Thuận (Vũng Liêm), Phạm Dư Thiên Chương (Bình Minh), Võ Hoài Lâm (TP Vĩnh Long)… Rõ ràng, việc “đãi cát tìm vàng” ấy đã mang lại hiệu quả khá cao khi tỉnh ta còn hạn chế về cơ sở vất chất và kinh phí.

CTV Dương Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *