Sáng ngày 17/5, Giải đua xe đạp Về nguồn lần thứ 2/2011 bước vào ngày thi đấu thứ 3 với lộ trình đi từ Phú Thọ về Tuyên Quang.
Trước khi bước vào chặng thi đấu thứ 3, Ban tổ chức đã tiến hành buổi lễ trao giải cho các tay đua thi đấu xuất sắc ở chặng đua thứ 2 từ Hà Nội về Phú Thọ. Giành chiến thắng trong chặng 2 là tay đua Đinh Quốc Việt (Domesco Đồng Tháp 2), vị trí thứ 2, 3 thuộc về áo vàng Lê Văn Duẩn (Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1) và Bùi Minh Thụy (ADC – THVL). Sau 2 chặng đua đầu tiên của giải, Lê Văn Duẩn tiếp tục là chủ nhân của chiếc áo vàng, trong khi đó, Đinh Quốc Việt là tay đua mặc áo xanh.
![]() |
Ba tay đua chiến thắng tại chặng 3: Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng và Hồ Văn Phúc |
Chặng đua thứ 3 có lộ trình dài 80km, nhưng trên thực tế, lộ trình của chặng 3 là 85km. Với cự ly thi đấu ngắn, mặt đường đua khá tốt và điều kiện thời tiết ủng hộ nên tốc độ đoàn đua luôn được đẩy lên cao. Những tay đua của đội ADC – THVL và Domesco Đồng Tháp luôn thực hiện các cuộc tấn công để tách nhóm. Tham gia nhiều nhất vào các cuộc tấn công chính là hai tay đua Tăng Trí Hùng và Hồ Hoàng Sơn (ADC – THVL). Chính vì vậy, đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn buộc phải làm việc khá nhiều bảo vệ áo vàng cho tay đua Lê Văn Duẩn.
Khi tiến vào địa phận Thành phố Tuyên Quang, đoàn đua về đích với một tốp đông và đây là cơ hội cho các tay đua như Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp), Bùi Minh Thụy, Hồ Văn Phúc (ADC – THVL), Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn (Bảo vệ thực vật Sài Gòn) thực hiện những cuộc nước rút. Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh quyết liệt này, hai tay đua của Bảo vệ thực vật Sài Gòn đã tung cú nước rút một cách mạnh mẽ để cán đích trước tiên với danh hiệu chiến thắng chặng thuộc về Lê Văn Duẩn và Mai Nguyễn Hưng xếp thứ 2. Trong khi đó, tay đua Hồ Văn Phúc (ADC – THVL) xếp thứ 3 và cùng thời gian với 2 tay đua về đích đầu tiên với thời gian 1g57’07” (tốc độ trung bình 43,546km/g).
Như vậy, sau 3 chặng đua, chiếc áo vàng vẫn thuộc về tay đua Lê Văn Duẩn (Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1).
CTV Thanh Long, Dương Thu