![]() |
Hậu vệ đội trưởng Quang Thanh (bìa trái) của B.Bình Dương bắt tay đội trưởng CLB Al Karamah. Ảnh: N.Linh |
Khách chấp 1,5 – 2 trái ăn 9!
Tám chức vô địch quốc gia và 7 Cúp Quốc gia Syria, á quân AFC Champions League 2006 và hai lần liên tiếp vào tứ kết năm 2007-2008, bảng thành tích của Al Karamah cho thấy con đường chinh phục chiếc Cúp AFC 2009 của B.Bình Dương đã gặp phải một đối thủ đáng gờm. Chỉ đóng góp cho đội tuyển Syria 4 cầu thủ cũng như sở hữu vỏn vẹn hai ngoại binh đến từ châu Phi là Richard Bohomo của Cameroon và Yazid Kassi của Morocco, nhưng các học trò của HLV Mohamad Qwayed vẫn dễ dàng đánh bại nhiều đội bóng sừng sỏ khác của Tây Á như Al Kuwait và Al Arabi của Kuwait, Al Wihdat (Jordan) hay Busaiteen (Bahrain), để lọt vào đến vòng bán kết AFC Cup.
Với mục tiêu giành ngôi vô địch AFC Cup 2009 để làm bàn đạp trở lại đấu trường đỉnh cao AFC Champions League vào mùa tới, Al Karamah đến Bình Dương với quyết tâm cao. Ngay trong buổi họp báo trước trận, HLV Qwayed còn tuyên bố đã xem toàn bộ băng ghi hình các trận đấu của B.Bình Dương ở AFC Cup, nắm rất rõ lực lượng của CLB VN cũng như thành tích quốc tế trong 3 năm qua… Điều này chứng tỏ đội bóng đến từ Tây Á đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho chuyến làm khách mà họ được giới cá cược châu Á xếp vào kèo trên với tỉ lệ chấp 1,5-2 trái, ăn 9!
Chờ cái duyên của “tướng” Chung
Tháng 3-2007, Olympic VN bất ngờ đánh bại Olympic Lebanon 2-0 rồi thắng tiếp Olympic Ả Rập Saudi với tỉ số tương tự ở vòng loại Olympic Bắc Kinh. Bốn tháng sau, bóng đá VN tiếp tục khiến giới bóng đá vùng Vịnh choáng váng một lần nữa khi tuyển VN thắng Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất 2-0 ở trận khai mạc Asian Cup 2007 rồi tiếp tục thủ hòa Qatar 1-1 ở trận đấu tiếp theo. Dù thua Iraq 0-2 ở tứ kết Asian Cup nhưng cũng từ thời điểm đó, bóng đá VN hoàn toàn gạt bỏ được sự tự ti mỗi khi phải đối đầu với các đội bóng có thể hình cao lớn đến từ Tây Á.
Ít ai để ý rằng trong tất cả những chiến tích ấn tượng đó, người được nhắc nhiều nhất chính là HLV Mai Đức Chung. 2/4 trận đấu trên, “tướng” Chung cầm quân chính và hai trận còn lại ông làm trợ lý cho HLV người Áo Alfred Riedl. Chính những kinh nghiệm đối phó với các đội bóng Tây Á cùng vận son mỗi khi cầm quân thi đấu quốc tế của HLV Mai Đức Chung sẽ là điểm tựa cho CLB B.Bình Dương khi chạm trán với Al Karamah. Vấn đề lớn nhất của “tướng” Chung trước trận đấu chính là việc tiền đạo Anh Đức đang bị sốt phát ban và có dấu hiệu lây cho một số đồng đội khác. Dù sao thì được thi đấu trên sân nhà cũng sẽ là một lợi thế không nhỏ cho đội bóng đất Thủ với hy vọng sẽ tìm được một kết quả khả quan trước khi sang đá trận lượt về vào ngày 21-10.
Theo Người lao động