![]() |
Thủ môn Dida của Milan lĩnh trọn 1 quả pháo sáng trong trận gặp Inter năm 2005. Ảnh: La Gazzetta dello Sport. |
Pháo từng khiến các CLB Italy chịu án phạt rất nặng khi Inter bị UEFA xử thua Milan 0-3 tại trận tứ kết lượt về Champions League 2004-2005 do các CĐV Inter trút một cơn mưa pháo sáng xuống sân, trong đó có một quả rơi trúng lưng thủ môn Dida của Milan. Và pháo cũng châm ngòi cho những vụ bạo loạn, với đỉnh điểm là màn hỗn chiến ở sân Olimpico giữa các CĐV Roma và Lazio vào ngày 21/3/2004.
Khi ấy, sau màn “chào hỏi” bằng pháo sáng, các ultra của hai bên đều nổi điên và tràn sang “làm thịt” đối phương khi trận đấu mới trôi đến phút 49. Kết quả là 13 kẻ bị bắt giữ, 170 người bao gồm cả cảnh sát và ultra đã phải nhập viện. Ngày 21/3 đen tối ấy là một trong những nguyên nhân khiến LĐBĐ Italy đưa ra lệnh cấm mang pháo sáng và bom khói vào các sân cỏ nước Ý, dù trước đó người ta từng coi đây là thứ “đặc sản” không thể thiếu của Serie A. Thế nhưng, ngay cả khi có lệnh cấm, pháo sáng vẫn cứ xuất hiện mà điển hình là vụ Juventus bị phạt 10 nghìn euro do các CĐV của họ đốt pháo sáng trên sân trong trận gặp Catania hồi tháng 12/2009.
Dù vậy, Juve không phải là CLB duy nhất và mới nhất ở châu Âu lĩnh án phạt vì kiểu cổ vũ khói lửa của CĐV nhà. Tại Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí là Thụy Điển cũng có những vụ tương tự. Mới đây thôi, hôm 3/8, UEFA vừa phải đưa ra án phạt 15 nghìn euro cho AIK Solna của Thụy Điển do các fan của đội bóng này tra tấn những CĐV đội khách Rosenborg bằng pháo sáng trong trận lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Champions League.
Theo Đất Việt