Tinh thần “hết mình vì World Cup” đã được các nữ tuyển thủ Việt Nam thể hiện xuyên suốt vòng đấu bảng. Và chiều nay, thầy trò Trần Vân Phát sẽ chính thức bước vào trận đấu mang ý nghĩa quyết định tấm vé tham dự World Cup lịch sử cho bóng đá nước nhà!

Vinh quang đã ở rất gần!

Ở đâu cũng vậy, suất dự World Cup luôn là mục tiêu thiêng liêng và là niềm tự hào của một nền bóng đá. Chúng ta chưa có cơ hội tiếp cận cánh cửa thế giới ở môn bóng đá nam nhưng lại đang đứng trước cột mốc lịch sử ở môn bóng đá nữ. Vinh quang ấy đã ở rất gần ĐT nữ Việt Nam bởi nếu đánh bại kình địch Thái Lan trong trận tranh vé vớt chiều nay, thầy trò Trần Vân Phát sẽ giành tấm vé tới Canada vào mùa Hè năm sau.

ĐT nữ Việt Nam đã sẵn sàng làm nên lịch sử

Nói đây là cơ hội vàng bởi ĐT nữ Việt Nam đã vô tình được hưởng lợi từ nhiều sự cố khách quan. Đầu tiên phải kể tới việc được đăng cai VCK Asian Cup 2014 sau khi Australia rút lui. Được thi đấu trên sân nhà là điều kiện rất thuận lợi để thầy trò Trần Vân Phát tiếp cận giấc mơ lịch sử.

Tuy nhiên, từng ấy là chưa đủ. Còn nhớ, tại VCK Asian Cup 2008, ĐT nữ Việt Nam cũng được thi đấu trong vai trò chủ nhà. Khi ấy, chúng ta nằm ở bảng A cùng CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Thái Lan. Trong 3 trận đấu vòng bảng trên SVĐ Thống Nhất, ĐT Việt Nam thua Trung Quốc 0-1, thua CHDCND Triều Tiên 0-3 và thắng Thái Lan 1-0.

Năm đó, ĐT nữ Việt Nam xếp thứ 3 bảng A nhưng không được dự trận tranh vé vớt World Cup bởi sự kiện này diễn ra sau đó 3 năm. Đến VCK Asian Cup 2010, AFC lại mặc định giành 5 suất dự World Cup cho 5 đội bóng mạnh nhất châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc và Australia.

Nhưng ở giải đấu năm nay, thời cơ lớn đã đến với ĐT nữ Việt Nam khi ĐT nữ Triều Tiên vắng mặt vì án phạt của FIFA (sự cố doping ở VCK World Cup 2011). Giờ thì thầy trò Trần Vân Phát chỉ còn phải cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực để tranh vé tới World Cup.

Nói một cách dễ hiểu, khu vực Đông Nam Á đã được AFC trao 1 vé tới Canada vào mùa Hè năm sau (do Jordan quá yếu). Nói như HLV Trần Vân Phát, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ của bóng đá nữ Việt Nam ““Khả năng thắng trận ngày mai chia đều cho 2 đội. Thật ra, nếu có CHDCND Triều Tiên ở đây, chúng ta sẽ không bao giờ đến gần với việc dự VCK World Cup. Thế nên, chúng ta phải tận dụng cơ hội này”.

Đòi cả vốn lẫn lãi

Sau khi đánh bại Jordan và chắc chắn giành suất tham dự trận tranh vé vớt, ĐT nữ Việt Nam đã tính tới đối thủ của mình ở trận đấu lịch sử. Myanmar hay Thái Lan? Đó đều là những kì phùng địch thủ của các cô gái Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á. Nhưng rõ ràng, chúng ta luôn gặp khó khăn nhiều hơn khi chạm trán Thái Lan.

“Tôi cho rằng Thái Lan tốt hơn Myanmar. Họ hơn đối phương về tâm lý, về chiến thuật. Cầu thủ của họ đã có thời gian tập với nhau khá lâu, nên ăn ý hơn. Chúng tôi đã nhiều lần đụng độ Thái Lan ở các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á. Họ mới thay HLV trưởng, nhưng tôi chưa thấy sự khác biệt giữa đội tuyển Thái Lan hiện nay so với thời kỳ dự SEA Games 27”, HLV Trần Vân Phát chia sẻ.

Nhắc tới SEA Games 27, ĐT nữ Việt Nam lại nuối tiếc bởi trong trận chung kết, chúng ta từng dẫn trước và thi đấu trên cơ Thái Lan. Nhưng rốt cuộc, những sai lầm đáng tiếc đã khiến thầy trò Trần Vân Phát thua cuộc và đánh mất ngôi hậu Đông Nam Á.

Thất bại đó là bài học để các nữ tuyển thủ Việt Nam đứng dậy mạnh mẽ hơn ở giải đấu năm nay. Thậm chí, các cô gái Việt Nam còn có được sự chuẩn bị tinh thần rất tốt cho màn đòi nợ lần này. Chúng ta có thể mất ngôi hậu SEA Games nhưng sẽ không bỏ lỡ cơ hội vàng tham dự World Cup.

So với SEA Games 27, cả nữ Việt Nam và Thái Lan đều không có nhiều thay đổi về mặt lực lượng. Nhưng về lối chơi và đấu pháp, ĐT nữ Việt Nam đã tiến bộ trông thấy. Điều dễ nhận thấy nhất là lối chơi phòng ngự khoa học, kiên cường mà HLV Trần Vân Phát áp dụng trong những trận đấu lớn. Trong khi Myanmar, Thái Lan thua tan tác trước Hàn Quốc, Trung Quốc thì nữ Việt Nam chỉ phải nhận 6 bàn thua trước 2 Nhà ĐKVĐ thế giới (Nhật Bản) và châu Á (Australia). Đó đã là con số đáng khích lệ.

Tuy nhiên, để nuôi hi vọng giành vé dự World Cup, ĐT nữ Việt Nam cần phải cải thiện khả năng dứt điểm. Ngoài Thanh Hương đã lập được cú đúp trong chiến thắng trước Jordan, các chân sút khác như Nguyễn Thị Minh Nguyệt hay Nguyễn Thị Nguyệt đều tỏ ra khá vô duyên trước khung thành đối phương, dù có không ít cơ hội ngon ăn.

Trước trận đánh quan trọng này, ĐT nữ Việt Nam có quá nhiều lợi thế. Chúng ta được nghỉ nhiều hơn 1 ngày, chính xác là 2 ngày bởi ở trận cuối vòng bảng gặp Australia, HLV Trần Vân Phát sử dụng đa phần là những cầu thủ dự bị. Trong khi đó, Thái Lan vẫn phải căng chân đá với Myanmar. Cộng với lợi thế sân nhà và sức sống từ sân Thống Nhất, các nữ tuyển Thủ Việt Nam đang có nền tảng rất thuận lợi để tìm kiếm tấm vé lịch sử.

Theo bongdaso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *