Rạn nứt với ban lãnh đạo khiến Mourinho không còn hào hứng tiếp tục công việc hiện tại. Tuy nhiên, về lại chốn xưa, nơi ông nhận được vài lời mời hấp dẫn, không phải là ưu tiên chọn lựa hàng đầu của HLV này.
Sau những ngày trăng mật, Mourinho và Inter bắt đầu nhận thấy sự khác biệt trong quan điểm xây dựng đội bóng. Gần 8 tháng làm việc ở đây giúp HLV người Bồ Đào Nha nhận ra rằng Inter cần thêm thời gian để củng cố lực lượng cho mục tiêu lên ngôi bá chủ châu Âu. Ngược lại, các vị chóp bu mà cao nhất là chủ tịch Moratti, lại muốn Mourinho phải đem đến thành công tức thời.
![]() |
Cuộc sống của Mourinho ở Inter dần trở nên ngột ngạt. Ảnh: DM. |
Mối quan hệ giữa hai bên vì thế dần rạn nứt và trở nên căng thẳng sau khi thầy trò Mourinho bại trận và bị MU loại khỏi Champions League, khiến Inter năm thứ ba liên tiếp bật sới từ vòng 1/8. Hơn nữa, do thực lực chưa cho phép đội mơ tới ngôi cao ở châu lục, trong khi vô địch Serie A là điều đã nằm trong tầm tay, Mourinho nhận ra rằng ông chẳng còn nhiều đất để thể hiện tài cầm quân ở Inter.
Theo nguồn tin từ Italy của tờ Evening Standard (Anh), những yếu tố trên đã đưa nhà chiến lược người Bồ Đào Nha đến quyết định sẽ ra đi ngay cuối mùa giải này, dù vẫn còn hai năm hợp đồng với Inter.
Tất nhiên, với tài năng và danh tiếng đã khẳng định, nhà cầm quân đương nhiệm của Inter chẳng phải ngồi không lâu. Từ nước Anh, nơi ông đã có 3 mùa giải thành công cùng Chelsea, mới đây Man City và chính đội bóng cũ đều nhiệt tình ngỏ lời mời Mourinho. Nhưng Mourinho tin rằng giờ chưa phải thời điểm phù hợp để ông tái xuất cùng một bóng ở xứ sở sương mù.
Chelsea, dù đang ấn tượng với sự khởi đầu như mơ cùng HLV tạm quyền Hiddink, vẫn cần một ông thầy giỏi cỡ… Mourinho. Họ chưa chắc thuyết phục được “Phù thủy Hà Lan” ở lại lâu dài, thay vì trở lại với công việc ở ĐTQG Nga. Nhưng trở lại không phải là sự lựa chọn hàng đầu của HLV từng bị ông chủ Chelsea, Abramovich, ép từ chức hồi tháng 9/2007.
![]() |
Trở lại Chelsea không phải là sự lựa chọn của Mourinho, ít nhất là hiện tại. Ảnh: Reuters. |
Nếu đến Man City, Mourinho sẽ nhận được rất nhiều tiền. Nhưng tài chính giờ không còn là ưu tiên hàng đầu của HLV này. Khoản đền bù lớn nhận được khi chia tay Chelsea đã đem lại một gia tài kếch xù, đủ để ông và gia đình sống sung túc đến trọn đời. Điều làm Mourinho hứng thú lúc này là cơ hội làm việc ở Tây Ban Nha, bởi ông luôn muốn thử thách bản thân và tìm kiếm trải nghiệm ở những nền bóng đá khác nhau.
“Mourinho không muốn bị xem nhẹ như cách ông đang trải qua ở Italy. Ông ấy muốn một chiến lược xây dựng đội bóng có định hướng rõ ràng, căn bản để thành công về lâu dài. Mourinho sẽ rất hào hứng nếu có cơ hội đến Real Madrid, dù bản thân từng có mối liên hệ mật thiết với Barca, nơi ông từng gắn bó một thời gian trong vai trò trợ lý ngôn ngữ”, nguồn tin của Evening Standard cho biết.
Nhân vật giấu tên này cũng nói thêm rằng Mourinho sẽ chỉ quay trở lại Anh, nếu nhận được lời mời thừa kế chiếc ghế HLV trưởng MU, một khi Alex Ferguson giã từ nghiệp cầm quân.
Theo VnExpress