Hành quân đến sân Bay Arena của Bayer Leverkusen ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League, Barcelona phải rất chật vật mới có được kết quả hòa 1-1 khi tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Tác giả hai bàn thắng trong trận này là Lionel Messi và Javier Hernandez.
Messi vẫn biết cách tỏa sáng dù không có sự hỗ trợ từ Neymar và Suarez
Vì đã cầm chắc chiếc vé tham dự vòng 1/8 cộng với lịch thi đấu dày đặc trước mắt, HLV Luis Enrique đã cho cất một loạt trụ trên băng ghế dự bị trong chuyến hành quân đến Bay Arena. Từ Mascherano, Busquets, Iniesta cho đến Luis Suarez. Ngoài ra, Dani Alves (treo giò) và Neymar (chấn thương) cũng không thể góp mặt.
Trái ngược với vị khách đến từ Catalan, Bayer Leverkusen bước vào lượt trận cuối vòng bảng Champions League trong thế buộc phải thắng mới có hy vọng đi tiếp. Vì vậy, HLV Roger Schmidt tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất có thể, với chân sút đang đạt phong độ cao Javier Hernandez thi đấu cao nhất trên hàng công.
Sau tiếng còi khai cuộc, Leverkusen lập tức dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tài năng trẻ Calhanoglu thi đấu rất năng nổ và liên tiếp khiến khung thành Barca chao đảo. Ngay phút thứ 2, tiền vệ gốc Thổ này đã có pha dứt điểm chéo góc từ xa đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 10 phút sau, vẫn là cầu thủ này thực hiện cú đá phạt hiểm hóc buộc thủ thành Ter Stegen phải tung người hết cỡ cản phá.
Trong khi đó, với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, Barca khởi đầu khá chuệch choạc. Tuy vậy, các nhà ĐKVĐ lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 20. Xuất phát từ đường chọc khe nhạy cảm của Rakitic, Messi bứt tốc phá bẫy việt vị rồi dễ dàng lừa qua thủ môn đối phương rồi đưa bóng vào lưới.
Nhưng cũng chỉ 3 phút sau, Javier Hernandez nhen nhóm lại hy vọng cho đội chủ nhà. Xuất phát từ đường căng ngang bên cánh trái của đồng đội, cựu cầu thủ Manchester United tung chân dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, san bằng tỉ số 1-1. Đến phút 27, Messi khiến CĐV đội chủ nhà thót tim với pha đặt lòng vào góc gần đưa bóng đi chệch cột dọc sau đường căng ngang của Alba.
Sau khoảng 30 phút đầu diễn ra ở tốc độ cao, nhịp độ trận đấu được giảm xuống ở những phút cuối hiệp 1 khi Barca chủ động cầm bóng rồi chuyền qua về ở phần sân nhà nhằm hạn chế sức ép từ đối thủ.
Bước sang hiệp 2, kịch bản khá giống những phút đầu trận khi Leverkusen là đội bóng thi đấu có phần lấn lướt. Calahnoglu và Bellarabi liên tiếp có những tình huống bắn phá khung thành Barca. Trong đó, hai cầu này đều được trao cơ hội đối mặt thủ thành Ter Stegen ở các phút 49 và 60 nhưng đều dứt điểm rất thiếu sắc bén.
Nhưng về cuối trận, các cầu thủ đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự Barca. Leverkusen tạo ra rất ít pha bóng sóng gió nào về phía khung thành đối phương. Tình huống đáng kể nhất là pha băng vào dứt điểm cận thành không vượt qua được thủ môn Stegen của Javier Hernandez sau đường căng ngang của Kiessling.
Trong khi đó, gã khổng lồ xứ Catalan chấp nhận an phận khi lực lượng chủ yếu là cầu thủ trẻ. Chung cuộc, Barca và Leverkusen hòa nhau với tỉ số 1-1. Ở trận đấu còn lại của bảng E, AS Roma cũng bất ngờ để cho BATE Borisov cầm chân với tỉ số 0-0 ngay trên sân nhà. Dù vậy, kết quả này cũng đủ giúp đội bóng Italia đi tiếp vào vòng trong.
Kết thúc vòng bảng Champions League, Barca dẫn đầu bảng E với 14 điểm. Trong khi đó, AS Roma và Bayer Leverkusen cùng có được 6 điểm nhưng đội bóng Italia xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu.
Theo bongda+