Để khắc phục điểm yếu này trong hoàn cảnh khan hiếm nhân tài như hiện tại, bầu Đức chuyển hướng “chiêu binh” theo cách nhập quốc tịch Việt cho các “ngoại binh”. Hiện tại, ngoài hai ngoại binh nhập tịch gốc Thái là Sakda và Nirut, HAGL cũng đã hoàn tất những công đoạn cuối để Toledo và Benjamin có quốc tịch Việt Nam tại V.League 2010.
![]() |
Kiatisak sẽ phải gánh vác sứ mệnh đưa HAGL lên ngôi vô địch V.League 2010. Ảnh: Như Ý. |
Xét về chất lượng, hai cầu thủ ngoại sắp trở thành “nội binh” của Gỗ không quá xuất sắc. Dẫu vậy với cái giá khoảng 200.000 USD một người để họ đồng ý nhập tịch, thì rõ ràng HAGL “hời” chán so với việc bỏ tiền ra thị trường chuyển nhượng mua “nội binh”. Chẳng thế mà, đội bóng phố Núi là một trong những CLB lớn tiếng phê phán VFF “vi phạm quyền công dân” khi tổ chức này có ý định hạn chế các đội bóng sử dụng ngoại binh nhập tịch trong đội hình ra sân. Và khi VFF bị “phá sản” ý định này, thì cũng là lúc HAGL có thể thực hiện phương án nhân sự mà họ cho là tối ưu: 4 “ngoại binh” nhập tịch sát cánh cùng ba cầu thủ ngoại trong đội hình 11 người ra sân!
Đđội bóng phố Núi đang tìm kiếm ba cầu thủ nước ngoài “chất lượng cao” để hoàn chỉnh phương án nhân sự trên. Giải TP HCM mở rộng tranh cúp Navibank tới đây là cơ hội để họ thử việc các “ngoại binh”. HAGL đã đăng ký tới 9 cầu thủ ngoại trong danh sách dự giải đấu này.
Đầu tháng 1/2010, họ cũng sẽ đón thêm ba cầu thủ Thái Lan sang thử việc. Đây chính là số cầu thủ mà Thonglao và HLV trưởng Kiatisak lựa chọn, tập trung vào hàng tiền đạo. Riêng trường hợp của Thonglao, tiền vệ này chắc sẽ chơi cho HAGL thêm hai mùa bóng nữa theo bản hợp đồng vừa mới tái ký.
Với một đội hình “ngoại hóa” mạnh mẽ như thế, tân HLV trưởng Kiatisak tránh sao khỏi nhiệm vụ phải đưa HAGL trở lại ngôi vô địch, thậm chí là lên ngôi cùng một lối chơi đẹp. Thế nhưng, nhưng người nhiều năm gắn bó với Gỗ lại cho rằng sẽ không có sự dễ dàng nào chờ đợi “Zico” Thái Lan trong lần trở lại phố Núi này. “Kiatisak gần như phải làm lại tất cả từ con số không. Sẽ rất khó khăn cho anh ấy vì HAGL chưa hẳn đã mạnh như mong muốn. Trong khi tất cả các đối thủ đều vận động mạnh mẽ. Tính cạnh tranh của V.League ngày càng cao khi có nhiều đội bóng ôm tham vọng lớn và được đầu tư nhiều”, cố vấn của HAGL, ông Nguyễn Văn Vinh nhận định.
Theo Đất Việt Online