Tyler Hamilton – đồng đội cũ của Lance Armstrong ở đội đua Bưu điện Mỹ – vừa tố cáo tay đua từng 7 lần liên tiếp vô địch Tour de France – giải đua xe đạp danh giá nhất thế giới đã sử dụng doping năm 1999 trong bài trả lời phỏng vấn chương trình "60 Minutes" của kênh CBS.

Huyền thoại Lance Armstrong (áo vàng) bị Tyler Hamilton – người đồng đội cũ ở Bưu điện Mỹ tố cáo sử dụng doping

 

Trong bài phỏng vấn trên, Hamilton thừa nhận rằng, mình đã sử dụng doping nhưng khẳng định rằng không chỉ có mình anh mà còn có nhiều tay đua nổi tiếng khác, trong đó có người đồng đội cũ Armstrong. Tay đua 40 tuổi này nói rằng đã trực tiếp chứng kiến Armstrong tiêm erythropoietin (EPO) – một dược chất tăng cường tuần hoàn máu và kích thích vận động cơ bắp, thuộc danh mục bị cấm trong thi đấu thể thao trong suốt giải đua Tour de France năm 1999 – giải mà Armstrong vô địch.

“Armstrong mang theo tất cả những chất bị cấm như chúng tôi, bao gồm EPO, testosterone…Tôi đã nhìn thấy EPO trong tủ của anh ấy. Tôi đã thấy Armstrong tiêm thuốc hơn một lần, giống như chúng tôi”, Hamilton cáo buộc người đồng đội cũ.

Tuy vậy, Armstrong đã ngay lập tức phủ nhận cáo buộc buộc của Hamilton thông qua luật sư của mình. “Hamilton đang muốn kiếm tiền bằng cách viết sách nên bây giờ anh ta đã thay đổi hoàn toàn câu chuyện mà anh ta đã nói trước đây nhằm gia tăng cơ hội hợp tác với các nhà xuất bản. Nhưng sự hám lợi của Hamilton không thể thay đổi một sự thật: Lance Armstrong là VĐV thể thao trải qua nhiều cuộc kiểm tra doping nhất trong lịch sử thể thao nhưng chưa bao giờ bị phát hiện sử dụng chất kích thích”, Mark Fabiani, luật sư của Armstrong nói trên Reuters.

Armstrong cũng tự “minh oan” cho mình thông qua trang Twitter: “Trong hơn 20 năm sự nghiệp, tôi đã trải qua 500 cuộc kiểm tra trên khắp thế giới cả trong lẫn ngoài các cuộc đua nhưng chưa bao giờ bị phát hiện sử dụng chất kích thích. Tôi tin tưởng vào sự trong sạch của mình”.

Đây không phải là lần đầu tiên Armstrong bị một đồng đội cũ ở đội Bưu điện Mỹ tố cáo sử dụng doping. Và mặc dù tất cả những lời buộc tội này vẫn đang được Liên đoàn đua xe đạp Mỹ điều tra, nhưng cho đến nay, tay đua huyền thoại này vẫn “bình an vô sự”.

Hamilton từng đoạt HCV môn đua xe đạp ở Thế vận hội Athens năm 2004 nhưng sau đó không vượt qua được cuộc kiểm tra doping. Tuy vậy, tay đua này vẫn được giữ HCV bởi vì một lý do nào đó trong phòng thí nghiệm, mẫu thử B của Hamilton không thể được kiểm tra. Tuy vậy, ít tháng sau đó, Hamilton đã bị cấm thi đấu 2 năm (2005 – 2007) vì sử dụng doping.

Theo những tin tức mới nhất, các quan chức cấp cao của IOC (Ủy ban Olympic quốc tế) đang cân nhắc khả năng tước HCV của Hamilton ở Athens 2004 sau khi chính tay đua này thừa nhận đã sử dụng doping.

Theo TT&VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *