* Bùi Minh Thụy hạng 3 chặng 5, tiếp tục giữ áo xanh.

Sau khi được nghỉ 1 ngày tại thành phố biển Nha Trang, các tay đua tiếp tục bước vào chặng 4 của giải đua xe đạp chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đây là chặng đua đánh dấu phong độ thi đấu ấn tượng của tay đua Hồ Văn Phúc và với chiến thắng kép của đội ADC – THVL.

Chặng đua thứ 4 dài 132 km đi từ TP Nha Trang (Khánh Hòa) đến TP Tuy Hòa (Phú Yên). Sau khi xuất phát, các tay đua lập tức tổ chức tấn công và 1 tốp 5 tay đua trong đó có 2 tay đua của Quân khu 7, 1 tay đua của Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1, 1 tay đua của Domesco Đồng Tháp và tay đua người Hà Lan – Lex Nederlof đã bức phá ra đi. Tuy nhiên, đến đèo Cổ Mã (Cam Ranh) tốp đầu chỉ còn có 3 tay đua gồm Trần Văn Quyền, Huỳnh Thanh Quân của Quân Khu 7 và tay đua Lê Văn Duẫn của Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1. Vào thời điểm này, tay đua Lex Nederlof bị rớt lại phía sau. Khi đoàn đua tiến vào chân Đèo Cả, đây là ngọn đèo tính điểm vua leo núi đầu tiên tại giải lần này, 3 tay đua ở tốp đầu tiên vẫn duy trì được tốc độ cần thiết và tay đua Lê Văn Duẫn đã cán đích trước tiên để vươn lên dẫn đầu nội dung áo đỏ với 10 điểm, xếp thứ 2 là tay đua Huỳnh Thanh Quân và Trần Văn Quyền dành vị trí thứ 3.

Các tay đua đang lên đèo Cổ Mã

 

Sau khi chinh phục ngọn đèo Cả, các tay đua thực hiện đổ đèo với tốc độ cao nhưng tốp đầu tiên đã không còn đủ thể lực cần thiết để có thể duy trì khoản cách cùng tốp thứ 2 và khoản cách được rút xuống còn 36 giây và không lâu sau đó tốp 2 dễ dàng bắt kịp theo tốp 1, hợp lại thành 1 tốp đông và cùng tiến về TP Tuy Hòa. Đoàn đua bước vào thời điểm quan trọng nhất của chặng 4 và các tay đua của ADC-THVL lập tức tấn công khi cách đích đến chừng 10km. 2 tay đua bất ngờ tăng tốc rất nhanh là Hồ Văn Phúc và Nguyễn Hoàng Sang kéo theo 5 tay đua khác. Trong những mét cuối cùng, tay đua Hồ Văn Phúc của ADC-THVL đã thực hiện cú nước rút ấn tượng để vượt qua các đối thủ còn lại để về đích trước tiên, thành tích của Hồ Văn Phúc là 3g15’58”, tốc độ trung bình 40,415 km/g. Vị trí thứ 2 thuộc về Nguyễn Quốc Dũng (TPHCM), tay đua Nguyễn Hoàng Sang (BVTV An Giang) xếp thứ 3 và 1 tay đua khác cũng có tên là Nguyễn Hoàng Sang của ADC-THVL, về đích hạng 7.

Cũng ở chặng đua này, tay đua Trương Nguyễn Thanh Nhân của BVTV Sài Gòn 1 về đích thứ 22 và kém tốp đầu đến 6’17”, vì vậy anh đã để tuột mất chiếc áo vàng vào tay người bạn đồng đội Lê Ngọc Thanh.

Chặng đua thứ 5, ngày 29/9 từ TP Tuy Hòa đến TP Quy Nhơn (Bình Định) với chiều dài 102 km. Cuộc đua ở chặng này diễn ra khá hấp dẫn ngay sau hiệu lệnh xuất phát, các tay đua thay nhau tăng tốc khi đoạn đường đua không mấy dài. Trong chặng này. liên tục có những sự thay đổi trong tốp dẫn đầu và chia nhau thành nhiều tốp nhỏ, đó cũng cho thấy sự “trỗi dậy” của các tay đua hàng đầu trong đội tuyển và trẻ quốc gia tại đích đến.

TP biển Quy Nhơn đã nhiệt liệt cổ vũ cho hai tay đua tranh nhau từng cm một, Nguyễn Nam Cực (BVTV.SG 2) thắng Nguyễn Trường Tài (D.ĐT tranh nhau hạng nhất, nhì. Tiếp theo đó, Bùi Minh Thụy (ADC-THVL 1) thắng Lê Văn Duẩn (BVTV.SG 1) xếp hạng 3, 4.
 

Như vậy, sau 5 chặng đua, chiếc áo vàng thuộc về Lê Ngọc Thanh (BVTV.SG 1- 16g23’25”), xếp trên 2/ Mai Nguyễn Hưng (BVTV.SG 1), Lâm Công Danh (BVTV.AG). Chiếc áo đỏ thuộc về Lê Văn Duẩn và áo xanh – Bùi Minh Thụy.

Giải đồng đội: 1/ BVTV.SG 1 (49g07’48”), 2/ BVTV.AG (49g16’38”), 3/ D. Đồng Tháp (49g18’41”).

Ngày mai (30/9), đoàn đua tranh tài chặng 6: TP Quy Nhơn- TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 182km.

Dương Thu – Thành Long
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *