HLV trưởng đội tuyển Indonesia cho rằng V.League lúc này đang là giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á cho dù các giải VĐQG của Thái Lan, Singapore hay Indonesia đều đang rất nỗ lực để tìm lại hình ảnh của mình…

Với kinh nghiệm hơn 10 năm gắn bó với bóng đá Đông Nam Á trên cương vị HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam, Lào, Indonesia và các CLB ở V.League như K.Khánh Hòa và XM.Hải Phòng, HLV Alfred Riedl khẳng định rằng ông không thể tìm ra giải đấu nào ở khu vực ASEAN sánh được với giải VĐQG Việt Nam vào thời điểm này.

Trong cuộc trao đối hôm qua, HLV người Áo cho biết: “Các đội bóng Việt Nam thường trả lương rất cao cho ngoại binh và đó chính là lý do khiến cho những cầu thủ tốt trước đây thi đấu ở Indonesia hay Singapore chuyển sang chơi ở V.League. Mặt bằng lương dành cho các cầu thủ nội ở Việt Nam cũng tốt hơn so với ở Indonesia. Đây là điều rất quan trọng bởi nó khiến cầu thủ sẽ phải nỗ lực hơn để chứng tỏ giá trị của mình trên sân cỏ”.

HLV Alfred Riedl. Ảnh: Long Giang.

 

Bên cạnh vấn đề về lương bổng, HLV Riedl tin rằng V.League dù phải đối mặt với các vấn đề bạo lực, trọng tài hay sự trong sạch của các trận đấu nhưng vẫn đang đi đúng hướng trong việc xây dựng mô hình bóng đá chuyên nghiệp. Việc có một giải VĐQG mạnh sẽ là động lực thúc đẩy sự tiến bộ cho cả nền bóng đá khi mà các cầu thủ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm trong những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao.

“Tôi có nghe về việc báo chí và người hâm mộ Việt Nam phàn nàn về chất lượng trọng tài nhưng các bạn hãy tin rằng V.League là giải đấu có chất lượng tốt nhất Đông Nam Á, hơn hẳn so với Indonesia Super League. Trình độ của trọng tài là vấn đề chung của các quốc gia trong khu vực. Ở Indonesia cũng vậy, các trận đấu còn bạo lực hơn nhiều trong khi trọng tài lại có chuyên môn chưa đủ để giải quyết tình hình. Những người làm bóng đá Indonesia sẽ phải ngồi lại với nhau nhằm sớm tìm ra được biện pháp giải quyết tối ưu”, HLV Riedl nói.

HLV Riedl cũng tiết lộ rằng mục tiêu mà ông tự đặt ra cho mình trong năm 2011 là xây dựng đội tuyển U.23 Indonesia trở thành tập thể có đủ khả năng chinh phục tấm Huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 26 được tổ chức trên sân nhà. Ông tin rằng đây là một nhiệm vụ cực kì khó khăn khi có khoảng 5 đội bóng ở Đông Nam Á có đủ sức để đi tới trận chung kết. Dĩ nhiên, Việt Nam cũng là một trong số đó, thậm chí HLV Riedl cho rằng đội bóng của HLV Calisto chính là ứng cử viên nặng kí bậc nhất cho chức vô địch.

“Kể từ khi chia tay vào năm 20007, tôi vẫn chưa có sự tái ngộ trong bất cứ trận đấu nào. Nhưng nói thật, việc gặp lại Việt Nam là điều tôi không mấy mong đợi vào lúc này” HLV Riedl thổ lộ.

Theo Đất Việt
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *