Mới thua tức tưởi Thanh Hóa rồi lại chịu án kỷ luật của BTC V-League 2015, các cầu thủ HAGL càng bị ức chế hơn. Họ muốn đánh bại chủ nhà QNK Quảng Nam nhưng liệu có còn đủ tỉnh táo để tự thoát khỏi chuỗi 10 trận không biết thắng?

Từng bị QNK Quảng Nam cầm hòa 2-2 ngay trên sân Pleiku nên nhiều người khá ngạc nhiên khi thầy trò HLV Graechen tuyên bố HAGL muốn giành trọn 3 điểm tại Tam Kỳ ở vòng 16 V-League 2015 lúc 16 giờ 30 phút hôm nay, 15-7, để trút bỏ hết những ấm ức sau chuỗi 10 trận liên tiếp không biết thắng.

Công Phượng (phải) và đồng đội đang khao khát chiến thắng sau chuỗi 10 trận toàn hòa và thua

Sau những gì HAGL trải qua, các cầu thủ trẻ của bầu Đức xem ra đang chịu áp lực tinh thần rất lớn. Không chỉ ức chế vì 10 trận chỉ biết hòa và thua, thầy trò HLV Graechen còn bức xúc do liên tục đối mặt tiếng còi khó hiểu của các trọng tài. Hành động phản ứng dữ dội trọng tài Hà Văn Chiến trong và sau trận thua ngược trên sân Thanh Hóa là minh chứng cho thấy HAGL đã có dấu hiệu mất kiểm soát về tâm lý. Điều này đòi hỏi vai trò cần thiết của một chuyên gia tâm lý nhưng hiện nay, “gỗ” lại không có một người như vậy.

Trong tình cảnh phải tự thân vận động, các cầu thủ và cả HLV trưởng Graechen phải tự rút kinh nghiệm. Họ cần tìm cách giải tỏa “cái đầu” sao cho khi ra sân, đôi chân vẫn duy trì được lối chơi thanh thoát mà đội đang dần tìm lại được ở những vòng đấu gần đây.

QNK Quảng Nam không phải là đối thủ quá mạnh như FLC Thanh Hóa nhưng họ vẫn sở hữu nhiều ngoại binh hơn HAGL. Ở lượt đi, QNK Quảng Nam lép vế suốt trận đấu nhưng vẫn giành được 1 điểm nhờ màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Henry. Với sự bổ sung của trung vệ Bùi Tiến Dũng, hàng thủ HAGL đã chơi tốt hơn. Tuy nhiên, ở hàng công, tiền đạo Sanogo chưa hoàn thành trách nhiệm chia lửa với Công Phượng dù cũng đã ghi được 2 bàn thắng sau 4 trận cho HAGL.

Vì Sanogo không tạo được nhiều ảnh hưởng trên hàng công nên vai trò của Công Phượng trong lối chơi chung của toàn đội cũng bị ảnh hưởng. Trở lại sau SEA Games, Công Phượng có dấu hiệu sa sút phong độ. Chính HLV Graechen cũng chê học trò thiếu động lực thi đấu do không phải cạnh tranh vị trí trong lúc Văn Toàn, Hoàng Thiên đang bị chấn thương.

Với tuyên bố muốn giành trọn 3 điểm ngay trên sân Tam Kỳ, HLV Graechen hẳn có cơ sở để tin các cầu thủ của mình sẽ làm được. Xét về con người, QNK Quảng Nam không nhỉnh hơn HAGL trong khi về lối chơi, “gỗ” vẫn đủ sức làm nên chuyện trên sân khách. Chưa kể, với lượng khán giả Quảng Nam cũng rất yêu mến HAGL, thầy trò HLV Graechen sẽ có nhiều động lực để chặn đứng chuỗi trận toàn hòa và thua.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *