Gần 80% ý kiến của các HLV đều đồng ý với đề xuất tăng Giải Vô địch Bóng chuyền Quốc gia lên 3 vòng đấu.

Với những đội bóng hàng đầu, việc có thêm cơ hội thi đấu sẽ đem lại lợi ích lớn. HLV Phạm Văn Long (Bộ Tư lệnh Thông tin) cho rằng, đã là vận động viên chuyên nghiệp thì cần phải được tham dự thi đấu nhiều và điều đó sẽ giúp năng lực chuyên môn của họ càng ngày càng tốt hơn.

Ngay cả những đội bóng có kinh phí đầu tư không cao cũng đồng thuận với việc tăng vòng đấu. Ông Nguyễn Văn Sáng, HLV trưởng Đội Sông Mã Thanh Hóa, bày tỏ quan điểm: “Theo quan điểm của Thanh Hóa thì nên thi đấu 3 vòng, vì thực tế một vận động viên thuộc những đội mạnh một năm nếu ở hạng trung thì chỉ có cơ hội xuất hiện ở 10 trận đấu. Nếu có thêm một một vòng giải VĐQG thì các đội sẽ chuẩn bị tốt nhất để thi đấu. Còn nếu tổ chức thêm giải Siêu Cúp thì cũng chỉ có 12 đội mạnh của nam và nữ tham gia. Đây sẽ là điều thiệt thòi với những đội hạng trung như Sông Mã Thanh Hóa, Truyền hình Vĩnh Long, bởi phải đứng ngoài cuộc”.

Tương tự, ông Chu Văn Giàu, HLV trưởng đội Vietso Petro, đã đóng góp ý kiến: “Việc tổ chức 3 vòng của giải VĐQG trong năm là một điều cần thiết. Tham gia các giải phong trào chỉ là để cọ xát, chứ không thể nâng cao trình độ thi đấu của vận động viên lên được vì họ không thể đầu tư chu đáo bằng những giải VĐQG. Và cũng không thể lấy lý do kinh phí hạn hẹp mà không nên tổ chức 3 vòng, bởi một đội bóng xác định theo con đường chuyên nghiệp thì nhất định phải biết tự xoay sở để có tiền tham gia thi đấu những giải VĐQG”.

Tuy nhiên, tại hội thảo cũng xuất hiện ý kiến trái chiều và bảo lưu quan điểm chỉ giữ 2 vòng trong năm như hiện tại. Lý do chung của quan điểm này là một số đội còn khó khăn về kinh phí và chỉ đủ duy trì cho 2 vòng đấu/năm. Với số kinh phí được cấp hàng năm, những đội bóng này khó có thể cáng đáng được chi phí cho các cầu thủ tham gia thêm một vòng đấu nữa.

Theo TTVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *