Sáng 17/4, Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TPHCM 2013 đã thi đấu chặng 5 từ TP Đồng Hới (Quảng Bình) đi TP Huế, một chặng đua gian khổ khi các VĐV phải đi dưới trời mưa lạnh, qua nhiều đoạn đường xấu khiến hàng chục tay đua bị nổ vỏ xe vì cán phải đá dăm. Dù vậy, diễn biến đường đua rất hấp dẫn, tốc độ đoàn đua lên rất cao, khi hai đội ADC – THVL và Dược Domesco Đồng Tháp với nhiều tay đua lão làng trong đội hình như Bùi Minh Thụy, Hồ Văn Phúc (ADC – THVL) rồi Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp).. chủ động ra sức tấn công ngay từ đầu.
Ở phía sau, các tay đua còn trẻ của Bảo vệ thực vật Sài Gòn ra sức rượt đuổi để giúp cua-rơ 17 tuổi Trần Thanh Điền giữ vững vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, họ đã không thể bắt kịp toán đầu khi về đến đích.
Vượt chặng đường 165 km, tại đích đến, Lê Văn Duẩn đã xuất sắc rút thắng “vua nước rút” một thời là Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp) để cán đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 54 phút 28 giây, đạt tốc độ trung bình 42,223 km/h. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên tại giải này của tuyển thủ quốc gia được đánh giá có nước rút hàng đầu Việt Nam hiện nay.
Lê Văn Duẩn tại đích đến
Tuy chỉ về trong tốp đông, kém Lê Văn Duẩn đến 2 phút 12 giây nhưng tay đua 19 tuổi Trần Nguyễn Minh Trí (Cỏ May Đồng Tháp) vẫn bảo vệ được Áo vàng tổng sắp với thành tích 16 giờ 31 phút 21 giây.
Đáng chú ý, ở chặng đấu này lại tiếp tục xảy ra những hành vi thiếu fair-play. Trước hết là việc “văng tục” của tuyển thủ quốc gia Mai Nguyễn Hưng (Eximbank TP.HCM) với trọng tài, khiến anh bị cảnh cáo và bị phạt tiền 600.000 đồng. Ban tổ chức giải năm nay tỏ ra kiên quyết xử nặng với những lỗi thiếu fair play, nên đã ra thông báo sẽ loại Mai Nguyễn Hưng khỏi cuộc đua nếu còn tái phạm. BTC cũng đã kỷ luật bằng hình thức loại khỏi giải đối với HLV Trần Văn Minh (Đống Đa Hà Nội). Được biết ở chặng đấu thứ 3, HLV Trần Văn Minh đã bị nhắc nhở khi…đi vệ sinh gần khu vực làm lễ trao giải và xuất phát. Thế nhưng, HLV Trần Văn Minh lại tái phạm nên buộc lòng ban tổ chức phải ra quyết định mạnh tay để làm gương. Những hành động không hay, thiếu chuyên nghiệp của các VĐV và HLV ở giải năm nay chứng tỏ họ đã không coi trọng mình và xem thường Ban tổ chức giải, hết sức đáng trách.
VĐV Trần Văn Quyền (Quân khu 7), HCV đua nước rút quốc gia 2012, cũng bị loại khỏi cuộc tranh chấp các danh hiệu chung cuộc vì một lần về cuối lố thời gian cho phép với tốp đầu và một lần lên xe vớt. Cần phải nói thêm, Trần Văn Quyền đang có tổng điểm cao nhất ở giải áo xanh là 50đ.
Như vậy, với việc về nhì chặng này và 1 lần thắng grim dọc đường, Đỗ Tuấn Anh với 48 điểm thành người dẫn đầu giải áo xanh, tiếp theo là Lê Văn Duẩn 47đ và Huỳnh Thanh Tùng 43đ.
Nội dung đồng đội, sau 5 chặng, dẫn đầu vẫn là Bảo vệ thực vật Sài Gòn với tổng thời gian 49h32’36”, cách biệt gần 5 phút với đội xếp sau là Bảo vệ thực vật An Giang.
Hôm nay, 18/4, cuộc đua tiếp tục chặng thi đấu thứ 6 vòng quanh thành nội Huế với lộ trình dự kiến 52km.
Theo VOV