Dư âm của trận chung kết Champions League 2012/13 chưa kịp lắng xuống thì Borussia Dortmund và Bayern Munich đã lại chạm mặt nhau ở trận tranh Siêu Cúp nước Đức. Một chiến thắng sẽ giúp Dortmund hả giận, còn với Bayern là sự hả hê và họ sẽ làm mọi cách để đạt mục tiêu…

Dortmond quyết trả nợ

Sau 2 mùa giải 2010/11 và 2011/12 khiến Bayern phải sống trong tủi nhục, giờ thì Dortmund đang lãnh hậu quả cho việc chọc giận Hùm xám. Mùa 2012/13, Dortmund đã thua đội bóng xứ Bavaria trên mọi đấu trường từ Bundesliga, Cúp QG đến Champions League. Đau đớn nhất chính là thất bại ở chung kết Champions League tại Wembley hồi cuối tháng 5 vừa qua khi Dortmund đã viết nên những câu chuyện cổ tích trước khi vào tới trận đấu cuối cùng.

Nhưng nỗi đau với các CĐV Dortmund không chỉ dừng lại ở những thất bại trên sân cỏ mà còn ở cách Bayern tấn công đội bóng của họ. Đầu tiên là việc Bayern cướp đi Mario Goetze, ngôi sao lớn nhất tại Signal Iduna Park. Chưa dừng ở đó, Hùm xám tiếp tục chiếm lĩnh phần hồn của Lewandowski bất chấp Dortmund đang làm mọi cách để giữ chân sút chủ lực này thêm 1 năm nữa.

Có thể thấy, vết thương cũ của người Dortmund còn chưa kịp liền da thì họ đã lại bị Hùm xám tiếp tục làm tổn thương. Điều đó khiến ngọn lửa hận thù, vốn đã tồn tại hàng chục năm qua, được thổi bùng lên mạnh mẽ. Một thuận lợi cho Dortmund là năm nay họ sẽ có ưu thế sân nhà. Song đó là một lợi thế, không phải là yếu tố quyết định bởi Bayern cũng cho thấy họ đang rất mạnh dưới thời tân HLV Pep Guardiola.

Hùm xám sẵn sàng gieo sầu

Trong 9 trận đã đấu dưới sự dẫn dắt của Guardiola, Bayern toàn thắng, trong đó họ vừa khuất phục Barcelona 2-0 để đăng quang tại Uli Hoeness Cup 2013. Điều đó cho thấy, các cầu thủ Bayern không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với những thay đổi dưới thời Guardiola.

Về cơ bản, những điểm mạnh của Bayern dưới triều đại Heynckes vẫn đang được Guardiola phát huy. Đó là những miếng phối hợp đánh vào hai biên và cả những pha tạt cánh đánh đầu. Song, Bayern của Pep cũng có thiên hướng cầm nhiều bóng hơn so với trước và sử dụng khá nhiều đường chuyền ngắn và những pha di chuyển ở khu vực giữa sân để tạo khoảng trống.

Với sơ đồ 4-1-4-1, Pep không giấu giếm ý định xây dựng một cỗ máy siêu tấn công và chắc chắn họ cũng sẽ chơi tấn công tại Signal Iduna Park đêm nay. Điều đó hứa hẹn về một trận đấu cởi mở và hấp dẫn, khác với những trận đấu trong năm 2013 khi hai đội đã quá hiểu nhau và chơi toan tính. Bởi vậy, sẽ không quá khi nói Pep sẽ là điểm nổ ở trận này. Nếu ông có thể giúp Bayern vững vàng trước sức ép của 80.000 CĐV áo vàng để chơi đúng với sở trường thì cơ hội cho Hùm xám giành chiến thắng là rất rõ ràng.

Theo bongda+
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *