Không được đánh giá cao về cơ hội cạnh tranh huy chương trước ngày lên đường sang Bangkok (Thái Lan) nhưng Đỗ Thị Thảo đã thi đấu đầy nỗ lực để giành tấm HCB ở nội dung 800m nữ.
Thu Thảo (bìa phải) trên đường đua
Trên đường chạy ở SVĐ Thammasat tối 4/5, Đỗ Thị Thảo bước vào tranh tài cùng 6 VĐV khác đến từ Sri Lanka (2 VĐV), Indonesia, Nhật Bản, Uzbekistan và Kazakhstan. Sau hiệu lệnh xuất phát, Đỗ Thị Thảo luôn duy trì được một vị trí trong tốp dẫn đầu và chung cuộc đã về đích ở vị trí thứ 2 với thời gian 2’07”60 để giành HCB. Tấm HCV ở nội dung 800m nữ thuộc về VĐV Kubo Ruriko (Nhật Bản) với thời gian 2’07”41, trong khi người giành HCĐ là Irina Moroz của Uzbekistan (2’07”92).
2’07”60 không phải là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Đỗ Thị Thảo và cũng còn kém khá xa kỷ lục châu Á hay chuẩn B Olympic ở nội dung này. Tuy nhiên, trong thời điểm mà đàn chị Trương Thanh Hằng vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương gặp phải khi va chạm giao thông trong lúc tập luyện thì nỗ lực của Đỗ Thị Thảo vẫn xứng đáng được ghi nhận.
Bản thân thông số chuyên môn của VĐV xuất thân từ taekwondo này cũng cho thấy cô hoàn toàn có thể thay thế Trương Thanh Hằng để thi đấu tốt ở 2 cự ly trung bình là 800m và 1.500m.
Với việc giành HCB và được nhận số tiền thưởng 2.000 USD, Đỗ Thị Thảo có thêm sự tự tin để chinh phục chặng 2 Grand Prix châu Á (ngày 8/5) tại Chonburi (Thái Lan) và chặng 3 ở Colombo (Sri Lanka) ngày 12/5.
Đỗ Thị Thảo cũng chính là VĐV duy nhất của ĐT điền kinh Việt Nam tham dự Grand Prix châu Á 2013 dù trước đó đã có 6 VĐV của Việt Nam được BTC mời đích danh. 3 VĐV trong số đó được bộ môn điền kinh và LĐ điền kinh Việt Nam đăng ký thi đấu nhưng Việt Anh (nhảy cao) và Vũ Thị Hương (100m) được cho là đang bị chấn thương nên không thể lên đường vào phút chót.
Có thể nói, sự vắng mặt của Vũ Thị Hương vào giờ chót là một thiệt thòi đối với cá nhân VĐV này cũng như điền kinh Việt Nam, vì ở nội dung chạy 100m nữ chặng một, người giành HCV là Zyabkina Viktoria (Kazakhstan) có thành tích là 11”61. Trong khi đó, sau khi trở lại tại giải VĐQG 2012, Vũ Thị Hương cũng đã đạt thông số 11”62. Còn ở nội dung nhảy cao nữ, 2 VĐV lần lượt giành HCV và HCB là Kumari Sahana (Ấn Độ) và Nadyia Dusanova (Uzbekistan) cũng chỉ chạm tới mức xà 1m86.
Theo TT&VH