Cuộc bỏ phiếu bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tiếp theo diễn ra tại Zurich (Thụy Sĩ) phải đến ngày 1/6 mới diễn ra, song kết quả ai là người chiến thắng đã sớm được biết trước.

Bin Hammam (phải) đã chịu "thua non" trước Blatter

 

Tối 28/05, theo AP, ứng viên Mohamed bin Hammam – Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) – đã bất ngờ rút lui khỏi cuộc tranh cử chức chủ tịch FIFA chỉ vài giờ trước khi Ủy ban đạo đức của FIFA tuyên bố sẽ mở phiên điều trần xem xét tội danh hối lộ. Được biết, ông Bin Hammam bị cáo buộc đã hối lộ với 25 lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá vùng Caribê (CFU) để đổi lấy những lá phiếu bầu trong cuộc đua với chủ tịch đương nhiệm Sepp Blatter của FIFA. Cách đây ít ngày, báo chí Anh cho biết, Bin Hammam đã đề nghị đổi 40.000 USD cho một phiếu bầu của các thành viên CFU dưới danh nghĩa các dự án phát triển. Ngoài ra, chủ tịch đương nhiệm Sepp Blatter của FIFA và phó chủ tịch FIFA Jack Warner cũng đang phải chịu sự điều tra của FIFA về tội hối lộ.

Chia sẻ về quyết định chấp nhận “thua non” trước đối thủ Sepp Blatter, Chủ tịch Mohamed Bin Hammam của AFC viết trên website riêng của mình như sau: “Những sự việc xảy ra gần đây để lại nhiều tổn thương và làm tôi rất thất vọng. Dù phải chịu đựng nhiều tai tiếng trong thời gian qua khi liên tục bị cáo buộc đã hối lộ, nhưng với phẩm giá và đạo đức cao quý của mình, tôi sẵn đối mặt với những cuộc điều tra của FIFA…Trên phương diện chuyên nghiệp của một người làm thể thao, tôi không cho phép tên tuổi bị vấy bẩn và ngày càng xuống dốc. Đây là lý do giải thích cho quyết định rút lui khỏi cuộc tranh cử đến chiếc ghế chủ tịch FIFA”.

Cũng theo AP, người tố cáo Bin Hammam có hành vi hối lộ là tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Bắc – Trung Mỹ (CONCACAF) và cũng là thành viên ủy ban điều hành FIFA, ông Chuck Blazer, người Mỹ. Báo chí cho biết, Blazer cáo buộc Bin Hammam và Phó chủ tịch FIFA Jack Warner có những hành động “mờ ám” trong suốt thời gian diễn ra cuộc vận động tranh cử. Có nguồn tin nói rằng, Bin Hammam dám đứng ra thách thức với đế chế của chủ tịch FIFA với Sepp Blatter là nhờ sự hậu thuẫn không nhỏ của Warner.

Với việc ứng viên Bin Hammam đầu hàng sớm trong cuộc đua đến chiếc ghế chủ tịch FIFA, có thể khẳng định, cái tên giữ quyền hành cao nhất của FIFA trong nhiệm kỳ tới vẫn sẽ thuộc về Sepp Blatter.

Theo SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *