Trong khi Công Vinh còn chống nạng bên Bồ Đào Nha thì HLV Calisto đã giữ chỗ cho Công Vinh ở đội tuyển.
Sau năm trận đá giao hữu với kết quả một trận thắng, một trận hòa, ba trận thua, HLV Calisto càng mong Công Vinh trở lại hơn bao giờ hết. Triết lý của ông thầy người Bồ là luôn cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng xoay chuyển tình thế vào thời điểm quyết định. Thế nên Công Vinh dù trên bàn mổ hay còn khập khiễng chống nạng thì cái tên ấy vẫn nằm trong đầu ông Calisto cùng chiến dịch bảo vệ cúp vàng AFF.
Sau bốn tháng chữa chấn thương, Công Vinh về Việt Nam với phác đồ điều trị từ các y, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho Vinh là sớm nhất thì đến hết năm 2010 Vinh mới có thể ra sân.
Từ Bồ Đào Nha về Việt Nam, đi cùng Vinh là một bác sĩ chuyên gia hồi phục người Bồ Đào Nha và vị này đã chọn Nha Trang làm nơi tập luyện giúp Vinh hồi phục tích cực. Trong kế hoạch điều trị có cả bơi biển, chạy cát và phơi nắng để vết thương ở giai đoạn hậu phẫu trải qua những thích nghi cần thiết.
Mọi thứ với Vinh có vẻ đều hối hả khi AFF Cup đã cận kề nhưng bản thân Vinh và các y, bác sĩ ở Bồ Đào Nha đều hiểu rằng trong chữa trị chấn thương không thể đốt giai đoạn.
![]() |
HLV Calisto biết Công Vinh khó có khả năng hồi phục kịp cho AFF Cup nhưng vẫn giữ chỗ cho Công Vinh ở đội tuyển. |
Ở đây chưa nói đến cảm giác bóng vì cái chân phải lành hẳn và Vinh có thể chạy được bình thường rồi xoay trở tốt thì mới có thể tập với bóng. Bản thân Vinh cũng hiểu điều ấy và thuộc cả phác đồ điều trị nên đã tâm sự với chúng tôi: “Em rất khao khát nhưng có thể em sẽ lỡ AFF Cup này. May lắm thì vào sân được từ bán kết…”.
Tại Cúp 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, HLV Calisto đã nhắc đến Vinh rất nhiều trong buổi họp báo. Ông nói mình “nhớ Vinh” và ai cũng hiểu đây là nỗi nhớ của một ông thầy với một học trò mà ông tin tưởng dùng suốt 12 trận tịt ngòi để rồi khai hỏa đúng hai trận lượt đi và lượt về chung kết giúp Việt Nam vô địch AFF Cup.
Ông Calisto không giấu giếm việc cần nhiều phương án cho hàng công, khi mà thời điểm gần đây ông chờ đợi các tiền đạo mới (chấn thương chưa lên tuyển hoặc từ Olympic Việt Nam) nhiều hơn là kiên trì với những tiền đạo ông đang dùng.
Ông Calisto trung thành với lối chơi 4-5-1 đòi hỏi phải có một tiền đạo đa năng có thể hoạt động độc lập lẫn phối hợp với những đồng đội ở tuyến dưới dâng lên. Điều mà ông chưa tìm thấy ở Quang Hải hay Việt Thắng, Sỹ Mạnh… trong khi nhìn sang Olympic thì đang mong Anh Đức “lớn nhanh”.
Trước đây, HLV Calisto từng tính dùng Văn Quyến khi gọi cầu thủ này trở lại đội tuyển nhưng chấn thương của Quyến đã làm tắt ý tưởng này của ông.
Giờ thì ông lại trông chờ Vinh với cái chân còn khập khiễng và đang phải nuốt giáo án riêng của chuyên gia hồi phục người Bồ Đào Nha.
Lần tập trung này ông Calisto muốn thông báo là ông luôn giữ chỗ cho Vinh.
Có thể ông hiểu quá trình điều trị có thể không giúp Vinh trở lại kịp nhưng cách giữ chỗ ấy bao hàm nhiều mặt, đồng thời cũng là đòn tâm lý cho những tiền đạo chưa ngoan.
Theo Pháp luật TPHCM