Trận gặp Sunderland có lẽ là trận đấu “khó xem” nhất đối với các CĐV của Chelsea. Đơn giản vì họ không biết nên mong chờ kết quả nào!
Xem ra 3 điểm vẫn là cái đích khó chinh phục với Willian (trái) và đồng đội
Về lý thuyết, CĐV Chelsea đương nhiên muốn đội nhà đánh bại đối thủ, qua đó tạo động lực bước ra khỏi cuộc khủng hoảng đã kéo họ tới gần khu vực xuống hạng. Tuy nhiên, tình cảm với Mourinho khiến họ không thể làm thế. Ủng hộ đội bóng chiến thắng cũng có nghĩa là ủng hộ việc sa thải HLV người Bồ Đào Nha, điều đi ngược lại mong muốn của số đông CĐV của The Blues.
Trận gặp Sunderland cũng là một trận… khó đá với các cầu thủ Chelsea. Nếu những Costa, Matic, Hazard hay Fabregas bỗng nhiên chơi tưng bừng như thể chưa hề có cuộc khủng hoảng nào, họ coi như đã thừa nhận mình cố tình chơi dưới sức để “đá” Mourinho. Nếu tiếp tục thể hiện một màn trình diễn ủ dột nữa, họ lại phải đối mặt với sự tức giận từ đám đông. Những giằng xé ấy có thể trở thành lực cản níu chân Chelsea. Ngoài ra, việc các cầu thủ Chelsea đã chơi bóng dưới phong độ trong một thời gian dài, xem thất bại như một… thói quen, chắc chắn có những ảnh hưởng tiêu cực lên tâm lý của họ, mà HLV mới sẽ phải mất nhiều thời gian mới cải thiện được.
Chelsea rồi sẽ có những thay đổi, nhưng có lẽ, và tốt nhất, là không phải bắt đầu từ trận đấu với Sunderland này.
Theo bongda+