![]() |
Vắng Ballack (13), Mannschaft khó áp đảo được các đội tuyển ở bảng D. Ảnh: Daylife. |
Nếu Đức không giải quyết triệt để được vấn đề lực lượng, họ đừng mong dễ dàng đoạt ngôi đầu bảng D. Bởi bảng đấu này thực sự là nơi “ngọa hổ tàng long” của Nam Phi 2010. Ở đó, có Serbia, đội tuyển kế thừa xứng đáng nhất những tinh hoa của bóng đá Nam Tư cũ với một dàn hảo thủ giàu kinh nghiệm như Vidic, Ivanovic, Stankovic, Krasic, Zigic, Kuzmanovic… Việc Serbia vượt qua cả Pháp, Romania để chiếm ngôi đầu bảng 7 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu là minh chứng thuyết phục nhất cho sức mạnh của đội tuyển này.
Nhưng bảng D còn có Ghana, một đội tuyển cũng không thiếu nhân tài. Dù vừa phải chia tay thủ quân Essien, người không kịp bình phục để dự World Cup 2010, thì Những ngôi sao đen vẫn còn đó những cái tên chất lượng như Mensah, Muntari, Pantsil hay Gyan. Nếu phát huy được lối chơi chặt chẽ và khoa học như tại vòng loại (có vé đi Nam Phi chỉ sau 4/6 trận phải đấu) Ghana đủ sức lặp lại thành tích lọt vào vòng 1/8 của World Cup như cách đây 4 năm.
Trong khi đó, Australia, với nòng cốt vẫn là dàn cầu thủ từng khiến Italy toát mồ hôi hột tại World Cup 2006, cũng “không hiền” chút nào. Với lối chơi phòng ngự phản công đơn giản nhưng khoa học, với các ngôi sao đang chinh chiến tại Premier League và Serie A, "Những chú kangaroo" đủ sức đem đến cho các đội tuyển của bảng D những trận cầu đầy sóng gió và bất trắc.
Theo Đất Việt Online