Ở trận ra quân, Hà Lan trong thế cửa dưới đã thắng thuyết phục Tây Ban Nha với lối chơi phòng ngự – phản công cực kì hiệu quả. Còn đêm nay, người ta đang chờ đợi diện mạo mới của “lốc cam” khi họ được đặt vào thế cửa trên trước Australia…
Đến Brazil với dàn cầu thủ trẻ, lại mất thêm Van der Vaart và Strootman, Hà Lan không được liệt vào nhóm ứng cử viên sáng giá cho chiếc cúp vàng lần thứ 20. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi sau trận ra quân, khi “lốc cam” bất ngờ cuốn phăng Nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha với tỉ số 5-1, chiến thắng mà ngay cả những CĐV lạc quan nhất của Hà Lan cũng không dám mơ tới.
Giờ đây, Hà Lan không chỉ mở toang cánh cửa đi tiếp mà họ còn trở thành ẩn số rất thú vị ở World Cup năm nay. Tất nhiên, người tạo nên sự khác biệt chính là Louis van Gaal, người từng tự tin tuyên bố sẽ vô hiệu hóa tiki-taka bằng sơ đồ 5 hậu vệ. Thực tế, ông đã khiến giới túc cầu nhớ lại một “lốc cam” tổng lực nhưng theo một hình hài khác: phản công.
Trong cách chơi lạ lẫm của Van Gaal, Van Persie, người tưởng chừng khó đạt phong độ cao sau chấn thương, lại bất ngờ trở thành linh hồn của Oranje, với cú đánh đầu tuyệt đỉnh mà nó sẽ còn được nhắc tới rất nhiều sau VCK World Cup năm nay. Rồi phải kể tới Robben, người đã phá vỡ kỉ lục chạy nhanh với cú bứt tốc không tưởng ở trận thắng TBN. Bên cạnh đó, Van Gaal còn cho ra mắt “cánh chim lạ” Daley Blind, ngôi sao đã trở thành món hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè.
Đúng là với dàn nhân lực mạnh mẽ, giàu sức sống, Hà Lan tỏ ra rất thích hợp với lối chơi phản công nhanh, nhất là khi họ phải chạm trán các đối thủ được đánh giá cao hơn. Còn đêm nay, trong trận ra quân thứ 2, Oranje chỉ phải đụng độ Australia, đội bóng có vị trí thấp nhất trên BXH FIFA ở World Cup kì này và vừa để thua Chile trong trận ra quân. Người ta đang chờ đợi Hà Lan sẽ thi đấu ra sao khi họ được xếp vào “cửa trên”.
Là chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm trận mạc, Van Gaal thừa khả năng và sự nhanh nhạy để đưa ra một đấu pháp khác, sơ đồ chiến thuật khác cho mục tiêu đánh bại Australia. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Hà Lan bởi nó sẽ giúp họ tiến gần mục tiêu giành ngôi đầu bảng B, vị trí có thể giúp Oranje tránh được chủ nhà Brazil, đội bóng nhiều khả năng sẽ giành ngôi đầu bảng A.
Do đã để thua Chile ở trận ra quân, Australia buộc phải đánh bại Hà Lan, hay chí ít là kiếm 1 điểm để nuôi hi vọng vượt qua vòng đấu bảng. Đó là mục tiêu rất khó khăn của thầy trò Ange Postecoglou bởi xét về mọi yếu tố, họ đều thua thiệt Hà Lan ngoại trừ thành tích đối đầu trong quá khứ (thắng 1, hòa 2 trong 3 lần gặp nhau trước đây).
Yếu tố duy nhất mà người ta đánh giá cao Australia ở trận gặp Hà Lan đêm nay là tâm lí chẳng còn gì để mất. Nhưng khó cho đại diện châu Đại Dương là họ lại mất hậu vệ Ivan Franjic, người phải nghỉ hết giải vì chấn thương ở trận gặp Chile. Sự mất mát này chắc chắn sẽ gây ra những xáo trộn ở hàng thủ Australia và đó là điều kiện thuận lợi để những ngôi sao có tốc độ của Hà Lan như Van Persie, Robben tỏa sáng.
Hơn nữa, xét về phong độ, Australia cũng yếu thế khi để thua 3/4 trận gần nhất. Ngoài trận thua Chile, đại diện châu Đại Dương còn thất thủ trước Ecuador và Croatia. Bởi vậy, rất khó để “chuột túi” có cơ hội giành điểm chứ chưa nói tới chuyện gây bất ngờ trước những người Hà Lan bay.
Theo bongdaso