Công Vinh ngây ngất với 4 bàn ghi vào lưới Thanh Hóa (Ảnh: VSI).

– Denilson đã ghi bàn đầu tiên, tháng 5 vừa rồi Lee Nguyễn là cầu thủ xuất sắc nhất. Anh có cho rằng 4 bàn thắng của mình là sự khẳng định của cầu thủ nội?

Tôi nghĩ rằng sự có mặt của các ngoại binh giúp các cầu thủ nội có động lực nhiều hơn và phải khẳng định mình nhiều hơn. Mọi chuyện đang ở phía trước, và không chỉ riêng tôi, tất cả mọi người phải nỗ lực hơn nữa để khẳng định mình.

– Phải chăng chính tân HLV Hữu Thắng là người đã đánh thức được bản năng ghi bàn trong Vinh?

Giai đoạn hai, T&T Hà Nội có thêm nhiều cầu thủ ở các đội khác về, đặc biệt là các cầu thủ ngoại chất lượng cao. Điều đó giúp tôi có được sự hỗ trợ nhiều hơn, có nhiều bóng và nhiều cơ hội để ghi bàn hơn. Hơn nữa, những trận vừa qua anh em trong đội thi đấu máu lửa như chưa bao giờ được đá bóng vậy. Nhưng quan trọng nhất là anh Thắng (HLV Nguyễn Hữu Thắng – PV) về đã truyền được lửa vào cho anh em. Toàn đội bóng hiểu rằng trong lúc khó khăn không ai cứu mình ngoài chính mình, và chúng tôi đã làm hết mình để có thành quả xứng đáng.

– Nghĩa là lối chơi của T&T Hà Nội đã thay đổi rất lớn từ khi Hữu Thắng về?

Đúng vậy, đội đã chơi tốt hơn, khởi sắc hơn và người ta có cảm giác là T&T đá không còn khó ghi bàn như trước đây. Bây giờ các cầu thủ lên tấn công rất nhiều và về hỗ trợ phòng ngự cũng rất tốt. Tôi nghĩ rằng mọi thứ đang đi đúng hướng, và anh Thắng đã làm cho mọi thứ thay đổi rất nhiều.
– Vậy Vinh có tin cuối mùa giải T&T Hà Nội sẽ lọt vào top 3?

Tôi chỉ nghĩ, kể từ giai đoạn lượt về đội đã làm cật lực để thoát khỏi cuối BXH. Những trận đấu tới với T&T Hà Nội rất khó khăn, bây giờ mỗi trận với đội là một trận chung kết chứ chúng tôi không nghĩ đến mục tiêu là top này hay top khác. Chúng tôi sẽ đá tốt và kiếm điểm từng trận một, để đến lúc hết giải rồi lúc đó mới nói lên được một điều gì đấy.

– Xin cám ơn Công Vinh!

Theo VTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *