Tiền vệ công người Anh là sản phẩm mới nhất của học viện bóng đá trẻ Arsenal được Wenger trình làng và ngay lập tức gây ấn tượng mạnh tại giải tứ hùng Emirates Cup 2009. Độ tuổi trẻ trung cùng xuất phát điểm có phần tương đồng khiến Wilshere được so sánh với một Rooney bùng nổ ở Everton thuở trước. Anh hứa hẹn sẽ là sự bổ sung hữu hiệu cho hàng công khi "Pháo thủ" phải căng mình trên nhiều mặt trận mùa tới.
Didier Drogba (Chelsea – 31 tuổi)
Một cái tên quá quen thuộc, nhưng không đồng nghĩa với sự nhàm chán. Bỏ lại sau lưng một mùa giải 2008-2009 buồn nhiều hơn vui, Drogba đang khát khao bùng nổ trở lại. Bản hợp đồng vừa gia hạn cùng sự tin tưởng ở tân HLV Ancelotti hứa hẹn là động lực để "Voi rừng" lấy lại vị thế tay săn bàn đáng sợ nhất giải Ngoại hạng và giúp Chelsea chinh phục các danh hiệu.
Gareth Barry (Man City – 28 tuổi)
Không nổi tiếng bằng những tân binh như Tevez, Adebayor, nhưng tuyển thủ Anh này hứa hẹn sẽ là sự bổ sung quan trọng nhất cho tham vọng chen chân vào top 4 của Man City. Do HLV Mark Hughes xây dựng đội bóng theo tư tưởng lấy tấn công làm trọng, Barry (áo xanh) sẽ có rất nhiều đất để thể hiện tài năng ở vị trí tiền vệ phòng ngự – vai trò mà anh từng tỏa sáng ở Aston Villa và qua đó được các ông lớn quan tâm và kiếm suất vào tuyển Anh.
Jack Collison (West Ham – 20 tuổi)
Giới quan sát ở Anh nhận định Collison (áo xanh) là tài năng sáng giá nhất mà học viện bóng đá trẻ của West Ham cho ra lò, sau thế hệ những Lampard, Joe Cole, Rio Ferdinand. Sau cú đột phá vào đội một hồi tháng 11/2008, tiền vệ công người xứ Wales dần tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong đội hình chính của HLV Zola. Tư duy sắc sảo, lối chơi mạnh mẽ và khả năng dứt điểm tương đối đa dạng khiến nhiều người nhận xét West Ham đang sở hữu một phiên bản hoàn hảo của Frank Lampard thuở trước.
Antonio Valencia (MU – 24 tuổi)
Vẫn cần thêm thời gian để chứng tỏ, nhưng Valencia (áo đỏ) sở hữu những phẩm chất đặc biệt khiến giới chuyên môn tin rằng anh sẽ là một gương mặt đáng chú ý của đội chủ sân Old Trafford. Cầu thủ chạy cánh người Ecuador làm gợi nhớ hình ảnh Crisitano Ronaldo thông qua tốc độ cao dọc biên và những đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội. Những liệu pháp tâm lý đặc biệt từ HLV Ferguson chắc chắn sẽ giúp Valencia hòa nhập nhanh hơn và trở thành một trụ cột mới của MU thời hậu Ronaldo.
Fabian Delph (Aston Villa – 19 tuổi)
Một gương mặt mới toanh vừa đến từ Leeds Utd nhưng được kỳ vọng rất nhiều. Aston Villa đã phải cạnh tranh vất vả với 5 CLB thuộc giải Ngoại hạng, trong đó có gã nhà giàu Man City, mới giành được Delph với giá 6 triệu bảng. Vừa chân ướt chân ráo đến với sân Villa Park, tiền vệ công trẻ tuổi này đã làm mê hoặc các fan bằng màn trình diễn xuất thần, giúp Aston Villa thắng Fiorentina trong trận giao hữu hôm thứ bảy. HLV Martin O’Neil sau đó khẳng định, Delph đã sẵn sàng và sẽ có chỗ trong đội hình chính mùa tới.
Wade Elliot (Burnley – 30 tuổi)
Cầu thủ đa năng là nhân tố quan trọng bậc nhất giúp Burnley trở lại với giải vô địch bóng đá Anh sau 33 năm vắng mặt. Elliot (áo nâu xanh) được ví như một động cơ không mệt mỏi bên cánh phải, nơi anh đá tốt ở mọi ví trí, gây khó khăn cho các hàng thủ đối phương bằng tốc độ và những pha đi bóng lắt léo. Ngoài ra, cựu cầu thủ Bournemouth này còn có "thói quen" ghi những bàn thắng đẹp và có độ khó cao, chẳng hạn như cú vuốt bóng từ cự ly gần 30 mét trong trận play-off tranh suất lên Premiership với Sheffield Utd hồi tháng 5.
Fernando Torres (Liverpool – 25 tuổi)
Trong năm thứ ba khoác áo đội chủ sân Anfield, Torres đang nổi lên như là trung phong toàn diện và nguy hiểm nhất thế giới hiện nay. Kỹ năng ghi bàn ngày càng hoàn thiện cùng tốc độ và cảm giác tốt biến anh thành mối hiểm họa số một cho các hậu vệ phải đối mặt với Liverpool.
Michael Owen (MU – 29 tuổi)
Anh đang dần chứng tỏ việc hầu hết các đội bóng ở Premiership khước từ ký hợp đồng với anh là một sai lầm lớn, khi hòa nhập nhanh chóng vào lối đá của MU. Được chơi cạnh dàn tiền vệ làm bóng vào loại hay nhất thế giới cùng một đối tác tuyệt vời như Rooney, Owen đang dần lấy lại bản năng săn bàn từng giúp anh được ví như tiền đạo lợi hại nhất thế giới những năm cuối 1990 đầu 2000. 4 bàn thắng trong chuyến du đầu mùa hè là minh chứng rõ nét nhất cho sự trở lại của Owen và là cơ sở để HLV Ferguson tin tưởng anh sẽ đóng góp cho MU không dưới 20 bàn mùa này.
Luka Modric (Tottenham – 23 tuổi)
Những gì thể hiện mùa trước rõ ràng chưa tương xứng với kỳ vọng của Tottenham vào Modric (áo trắng), nhưng có thể lý giải được bởi đó là năm đầu tiên anh đến với bóng đá Anh. Giờ là thời điểm tiền vệ làm bóng người Croatia đáp lại sự mong mỏi nơi CLB cũng như HLV Harry Redknapp. Kỹ thuật, sức sáng tạo, sự cần cù và những đường chuyền giàu tính đột biến của Modric hứa hẹn sẽ phát huy tác dụng, khi phía trên anh là những tay săn bàn lợi hại như Crouch, Defoe, Keane và Pavlyuchenko.
Theo Minh Kha (VnExpress)